Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Lạng Sơn cần khoảng 120 tỷ đồng để xóa 2.224 căn nhà tạm, dột nát

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lạng Sơn cần khoảng 120 tỷ đồng để xóa 2.224 căn nhà tạm, dột nát

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Lạng Sơn cần khoảng 120 tỷ đồng để xóa 2.224 căn nhà tạm, dột nát

Qua rà soát, toàn tỉnh Lạng Sơn hiện còn 2.224 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ, gồm 1.688 căn xây mới và 536 căn sửa chữa. Tổng nhu cầu kinh phí để thực hiện khoảng 119,4 tỷ đồng.

Ngày 7/7, ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát; chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả rà soát, thống nhất phương án triển khai trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua rà soát, toàn tỉnh hiện còn 2.224 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ, gồm 1.688 căn xây mới và 536 căn sửa chữa. Tổng nhu cầu kinh phí để thực hiện khoảng 119,4 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ban Chỉ đạo xác định sẽ huy động đồng bộ các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các chương trình hỗ trợ, đồng thời ưu tiên bố trí kinh phí cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định đời sống người dân và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì hội nghị.
Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Quốc Khánh đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục rà soát kỹ đối tượng thụ hưởng, bảo đảm không bỏ sót hoặc hỗ trợ sai đối tượng; chủ động xây dựng phương án triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Cùng với đó, tăng cường phối hợp trong huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở, phấn đấu hoàn thành chương trình theo kế hoạch đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Nghĩa Hiệp