Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Lạng Sơn: Đánh thức “kho báu xanh”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lạng Sơn: Đánh thức “kho báu xanh”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với lợi thế lớn về tài nguyên rừng, tỉnh Lạng Sơn được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng để tham gia thị trường tín chỉ các-bon – một lĩnh vực còn khá mới mẻ nhưng hứa hẹn mang lại nguồn thu bền vững trong tương lai.

Theo số liệu của ngành nông nghiệp, hiện nay Lạng Sơn có trên 578.000 ha đất lâm nghiệp, trong đó khoảng 532.000 ha là diện tích rừng đủ tiêu chuẩn tính tỷ lệ che phủ. Đây không chỉ là “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, mà còn là nguồn tài nguyên đặc biệt có khả năng hấp thụ và lưu trữ lượng lớn khí CO₂ – yếu tố cốt lõi để hình thành tín chỉ các-bon.

Khác với cách tiếp cận truyền thống, rừng ngày nay không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ khai thác gỗ hay lâm sản, mà còn mang giá trị kinh tế mới thông qua dịch vụ hấp thụ khí thải. Mỗi tấn CO₂ được rừng hấp thụ và chứng nhận hợp lệ có thể quy đổi thành tín chỉ các-bon, từ đó tham gia giao dịch trên thị trường trong nước và quốc tế.

Giá trị tín chỉ Các-bon của Việt Nam ước đạt trên 300 USD mỗi năm.
Giá trị tín chỉ Các-bon của Việt Nam ước đạt trên 300 USD mỗi năm.

Nếu được khai thác hiệu quả, tín chỉ các-bon có thể trở thành nguồn thu mới cho địa phương, góp phần tăng sinh kế cho cộng đồng sống dựa vào rừng, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Nhiều chuyên gia nhận định, trong tương lai gần, tín chỉ các-bon có thể trở thành “sản phẩm hàng hóa xanh” quan trọng, song hành với nông sản, du lịch sinh thái và các dịch vụ môi trường khác.

Nhận thức rõ tiềm năng này, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát hiện trạng rừng, cập nhật dữ liệu tài nguyên lâm nghiệp và từng bước xây dựng kế hoạch tham gia thị trường các-bon. Đây được xem là bước đi phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.

Từ “lá phổi xanh” của vùng Đông Bắc, những cánh rừng Lạng Sơn đang đứng trước cơ hội trở thành “tài sản xanh” mang giá trị lâu dài. Khi rừng được nhìn nhận không chỉ bằng diện tích, mà bằng chính lượng các-bon được hấp thụ, “kho báu” ấy mới thực sự được đánh thức và phát huy trọn vẹn giá trị.

Theo ông Hoàng Văn Tài, Phó Giám đốc Ban Quản lý Rừng Đặc dụng và Phòng hộ cho biết: “Việc tham gia thị trường tín chỉ các-bon không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ rừng. Khi rừng được “định giá” bằng chính khả năng hấp thụ khí thải, người dân sẽ có thêm động lực giữ rừng, trồng rừng và quản lý rừng một cách bền vững hơn. Bên cạnh đó, tín chỉ các-bon cũng mở ra cơ hội thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp, du lịch sinh thái, dịch vụ môi trường, góp phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông thôn và miền núi”.

Tín chỉ các-bon được ví như kho báu xanh.
Tín chỉ các-bon được ví như kho báu xanh.

Thực tế cho thấy, để biến “kho báu xanh” thành nguồn lực thực sự, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò định hướng, xây dựng khung pháp lý và hỗ trợ kỹ thuật; doanh nghiệp đóng vai trò đầu tư, kết nối thị trường; còn người dân là chủ thể trực tiếp bảo vệ và phát triển rừng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hình thành thị trường các-bon nội địa, Lạng Sơn có nhiều cơ hội để đi sớm, đi trước nếu tận dụng tốt lợi thế về tài nguyên rừng. Việc chủ động xây dựng các dự án tín chỉ các-bon không chỉ giúp địa phương tham gia sâu hơn vào xu thế kinh tế xanh toàn cầu, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế – xã hội – môi trường.