Báo Đại Đoàn Kết Các cuộc vận động

Lạng Sơn: Đồng thuận để sẵn sàng sắp xếp thôn, tổ dân phố

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lạng Sơn: Đồng thuận để sẵn sàng sắp xếp thôn, tổ dân phố

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thông qua tuyên truyền, đối thoại, lấy ý kiến nhân dân công khai, dân chủ nên công tác lấy ý kiến người dân về sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2026 đã tạo đồng thuận cao, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng hiệu quả hoạt động cơ sở.

Giai đoạn 2018 - 2025, Lạng Sơn đã thực hiện 6 đợt sắp xếp, giảm từ 2.314 xuống còn 1.646 thôn, tổ dân phố. Bước vào đợt sắp xếp năm 2026, cùng với việc bảo đảm đúng quy định, tỉnh đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, lấy ý kiến cử tri và tạo sự thống nhất trong Nhân dân. Từ cấp tỉnh đến cơ sở, quan điểm xuyên suốt là mọi phương án phải được công khai, minh bạch, người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin và trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến trước khi triển khai.

Người dân xã Lộc Bình tại cuộc họp sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố.
Người dân xã Lộc Bình tại cuộc họp sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố.

Để thực hiện mục tiêu đó, bên cạnh các hội nghị lấy ý kiến cử tri, nhiều địa phương đã đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền. Những nội dung về tiêu chí sắp xếp, phương án dự kiến, quyền lợi của người dân sau sắp xếp được thiết kế thành infographic, video ngắn, sơ đồ trực quan và đăng tải trên fanpage, nhóm Zalo cộng đồng, cổng thông tin điện tử của địa phương. Nhờ đó, người dân có thể nghiên cứu phương án trước khi dự họp, chủ động trao đổi với cán bộ cơ sở và tham gia góp ý trên tinh thần xây dựng.

Việc kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với các nền tảng số cũng giúp nhiều ý kiến được tiếp nhận ngay từ cơ sở. Những băn khoăn về tên gọi thôn mới, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, khoảng cách đi lại hay việc tổ chức các hoạt động của thôn sau sắp xếp đều được giải thích công khai. Nhiều nội dung hợp lý được tiếp thu, điều chỉnh trước khi hoàn thiện phương án, qua đó nâng cao tính khả thi và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tại xã Quốc Việt, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ ngay từ khi xây dựng phương án. Là xã biên giới vùng III với 17 thôn, 1.343 hộ dân và 5.838 nhân khẩu, cả 17 thôn đều chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ. Theo phương án, địa phương dự kiến sắp xếp 14 thôn để hình thành 5 thôn mới.

Ông Nông Anh Đức, Bí thư Đảng ủy xã Quốc Việt, cho biết cùng với các hội nghị lấy ý kiến cử tri, xã phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người có uy tín và đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số để người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc sắp xếp, từ đó tạo sự thống nhất trước khi hoàn thiện phương án. Nhờ cách làm này, quá trình lấy ý kiến diễn ra thuận lợi, nhiều ý kiến tâm huyết của người dân được tiếp thu, bổ sung vào phương án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Người dân thôn Bản Lòa, xã Quốc Việt đồng thuận cao trong việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố
Người dân thôn Bản Lòa, xã Quốc Việt đồng thuận cao trong việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố

Gắn bó nhiều năm với địa phương, ông Hoàng Văn Ban, người dân thôn Bản Lòa, xã Quốc Việt, cho biết ban đầu một số người dân còn băn khoăn trước những thay đổi sau sắp xếp. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ xã trực tiếp đối thoại, giải thích và công khai đầy đủ phương án, người dân đều đồng tình. Theo ông Ban, điều người dân quan tâm nhất là sau sắp xếp, bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, việc giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi hơn, trong khi những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng vẫn tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Đồng hành với cấp ủy, chính quyền trong quá trình này, hệ thống MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Thông qua các hội nghị tiếp xúc, đối thoại, hoạt động giám sát và nền tảng số như Zalo OA "Mặt trận số Xứ Lạng", nhiều tâm tư, kiến nghị của người dân được tiếp nhận, tổng hợp và chuyển tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Chỉ sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống MTTQ các cấp đã tiếp nhận 39 ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân trên các nền tảng số; phần lớn các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp xã đã được trả lời, giải quyết kịp thời. Qua đó, MTTQ tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, góp phần hoàn thiện phương án sắp xếp và củng cố niềm tin của người dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Sự đồng thuận của Nhân dân không đến từ những quyết định hành chính, mà được xây dựng bằng quá trình tuyên truyền kiên trì, công khai, dân chủ và tôn trọng ý kiến người dân. Việc kết hợp linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền đã giúp chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các địa phương triển khai hiệu quả phương án sắp xếp, giúp các thôn, tổ dân phố mới sớm ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả hoạt động và góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Nghĩa Hiệp