Lạng Sơn: Nghị định 28/2022/NĐ-CP giúp nhiều người nghèo có nhà mới

P.V 10/10/2023 14:00

Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ là một chủ trương lớn, ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đây là chương trình cho vay hỗ trợ theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của chính phủ về “Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025” đã giúp đồng bào Dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn nói chung và xã Nhạc Kỳ huyện Văn Lãng nói riêng có điều kiện xây mới và sửa chữa nhà ở ổn định cuộc sống.

Nhạc Kỳ là một trong những xã khó khăn của huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, đời sống của bà con còn nhiều thiếu thốn, nhiều gia đình nghèo chưa có điều kiện xây nhà kiên cố, phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, xiêu vẹo. Gia đình anh Lăng Văn Tiệp và chị La Thị Phượng tại thôn Còn Tẩu, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng là một trong những hộ gia đình hộ nghèo dân tộc thiểu số của xã hiện đang khó khăn về nhà ở, có tên trong Quyết định số 587/QĐ- UBND ngày 27/3/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Văn Lãng về việc phê duyệt danh sách hộ thụ hưởng chính sách về hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2023.

Được cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Uỷ ban nhân dân xã tuyên truyền về chính sách cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022. Gia đình anh Tiệp đã mạnh dạn vay vốn 40 triệu đồng cùng với số tiền tích góp của 2 vợ chồng và tiền hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để làm nhà theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022, gia đình anh Tiệp đã đủ tiền để xây lại căn nhà đã cũ nát của mình. Hiện nay căn nhà đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Anh Tiệp cho biết đây là một trong những chương trình tín dụng ưu đãi, rất hữu ích đối với hộ nghèo như gia đình anh. Khi có căn nhà vững chãi, gia đình sẽ tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế để có cuộc sống no ấm hơn.

Kết quả đến ngày 30/9/2023 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức triển khai cho vay được 2.440 triệu đồng, với 61 hộ gia đình xây mới được nhà ở theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP. Trong đó: năm 2022 cho vay được 24 hộ, với số tiền là 960 triệu đồng và năm 2023 cho vay được 37 hộ với số tiền là 1.440 triệu đồng.

Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 là chủ trương lớn, có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở. Khi ước mơ có ngôi nhà mới khang trang, kiên cố đã thành hiện thực và đó chính là động lực giúp bà con tập trung lao động sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lạng Sơn: Nghị định 28/2022/NĐ-CP giúp nhiều người nghèo có nhà mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO