Pháp luật

Lạng Sơn: Phát hiện gần 500 cây thuốc phiện trồng sau vườn nhà dân

Nguyễn Quý 11/01/2024 10:54

Với mục đích trồng cây thuốc phiện để ăn và chữa bệnh cho gà nên vào khoảng giữa tháng 12/2023, bà Nông Thị Lưu đã tách hạt từ các quả cây thuốc phiện để gieo trồng tại vườn nhà.

Ngày 11/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Vào hồi 9 giờ 50 phút ngày 9/1/2024, tổ công tác Công an xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng tiến hành rà soát việc trồng trái phép cây có chứa chất ma túy trên địa bàn, qua đó đã phát hiện tại khu vườn đằng sau nhà bà Nông Thị Lưu, 45 tuổi, trú tại thôn Khun Gioong, xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng có trồng 493 cây thuốc phiện, chiều cao từ 8cm – 10cm.

4-1.jpg
Công an xã Bắc Việt tiến hành phá nhổ số cây thuốc phiện trồng trái phép.

Qua xác minh ban đầu, bà Nông Thị Lưu khai nhận do bản thân muốn trồng cây thuốc phiện với mục đích để ăn và chữa bệnh cho gà nên vào khoảng giữa tháng 12/2023, bà Lưu đã tách hạt từ các quả cây thuốc phiện để gieo trồng tại vườn nhà.

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Bắc Việt đã tiến hành kiểm đếm, phá nhổ toàn bộ số cây thuốc phiện nêu trên, đồng thời lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với bà Nông Thị Lưu theo quy định của pháp luật.

Cây thuốc phiện là một loại cây cấm trồng tại Việt Nam do chứa chất ma túy, tùy theo mức độ vi phạm mà người trồng cây này có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 247 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy, người trồng cây này với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; Phạt tù từ 3 đến 7 năm đối với người phạm tội trong các trường hợp trồng 3.000 cây trở lên, phạm tội có tổ chức hoặc tái phạm nguy hiểm.

Ngoài ra, hành vi trồng cây thuốc phiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đồng thời, còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lạng Sơn: Phát hiện gần 500 cây thuốc phiện trồng sau vườn nhà dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO