Báo Đại Đoàn Kết Các cuộc vận động

Lạng Sơn: "Về đích" chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lạng Sơn: "Về đích" chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đến hết tháng 4/2026, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát với 1.340 căn nhà được xây mới, sửa chữa. Kết quả này không chỉ thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị mà còn lan tỏa tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong đó có sự đồng hành của lực lượng bộ đội, biên phòng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng giảm nghèo bền vững tại địa bàn miền núi, biên giới.

Đến hết tháng 4/2026, toàn tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2025–2026 với tổng số 1.340 căn nhà được xây dựng và sửa chữa, đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong đó, 832 căn nhà được xây mới và 508 căn được sửa chữa, tập trung tại các xã vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn về điều kiện nhà ở.

Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát được triển khai đồng bộ, bám sát tiến độ, có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Ngay từ đầu năm, các địa phương đã chủ động rà soát, phân loại đối tượng, xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể, bảo đảm đúng người, đúng nhu cầu.

Việc triển khai sớm đã góp phần đưa 1.340 căn nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2025-2026 về đích ngay trong quý I/2026.
Việc triển khai sớm đã góp phần đưa 1.340 căn nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2025-2026 về đích ngay trong quý I/2026.

Bên cạnh nguồn lực tài chính, chương trình đã phát huy mạnh mẽ sức dân tại cơ sở. Nhiều gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư không chỉ đóng góp kinh phí mà còn trực tiếp tham gia ngày công lao động, hỗ trợ vận chuyển vật liệu, san nền, dựng nhà. Ở nhiều thôn, bản, hình ảnh bà con cùng nhau góp sức dựng nhà cho các hộ khó khăn đã trở nên quen thuộc, góp phần rút ngắn thời gian thi công và giảm chi phí.

Đặc biệt, tại các địa bàn biên giới, lực lượng bộ đội, biên phòng đã tích cực tham gia hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên có mặt tại cơ sở, cùng người dân vận chuyển vật liệu, trộn bê tông, dựng khung nhà. Sự hỗ trợ bằng sức người của lực lượng vũ trang không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết quân – dân, trở thành điểm tựa vững chắc cho các hộ gia đình khó khăn.

Tại thôn Kéo Kham, xã Đồng Đăng, gia đình ông Hoàng Văn Sáng từng nhiều năm sống trong căn nhà gỗ tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi mưa lớn, mái nhà dột nát, cả gia đình phải che chắn tạm bợ, cuộc sống luôn trong tình trạng thiếu an toàn. Năm 2026, được hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình, cùng sự giúp đỡ của lực lượng tại chỗ và bộ đội biên phòng, gia đình ông đã hoàn thiện ngôi nhà mới kiên cố. “Ngoài tiền hỗ trợ, bà con trong thôn và các chú bộ đội sang giúp rất nhiều ngày công, từ đào móng đến dựng khung. Có nhà mới là nhờ cả cộng đồng chung tay”, ông Sáng chia sẻ.

Nhà nước, Nhân dân và Bộ đội Biên phòng chung tay, góp sức hoàn các công trình giúp dân an cư.
Nhà nước, Nhân dân và Bộ đội Biên phòng chung tay, góp sức hoàn các công trình giúp dân an cư.

Cũng tại khu vực vùng cao, gia đình bà Lý Thị Lành ở thôn Nà Pàn, xã Mẫu Sơn thuộc diện được hỗ trợ sửa chữa nhà. Trước đây, mái nhà đã xuống cấp, tường nứt, nền ẩm thấp, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, nhất là vào mùa mưa. Sau khi được hỗ trợ kinh phí cùng sự chung tay của bà con và lực lượng hỗ trợ tại địa phương, căn nhà được gia cố chắc chắn hơn, bảo đảm an toàn. “Mọi người đến giúp từng việc nhỏ, người góp công, người góp vật liệu, nên làm nhanh lắm. Không phải xây mới nhưng sửa xong cũng như có nhà mới”, bà Lành cho biết.

Trao đổi về kết quả này, ông Hoàng Văn Lực, Trưởng thôn Kéo Kham, xã Đồng Đăng cho biết, việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát ngay từ quý I/2026 có ý nghĩa rất quan trọng đối với các hộ dân vùng biên. “Nếu làm chậm, bước vào mùa mưa bão thì việc thi công rất khó khăn, nhiều gia đình vẫn phải sống trong nhà tạm, tiềm ẩn nguy hiểm. Việc về đích sớm giúp bà con có chỗ ở ổn định trước mùa mưa, yên tâm sản xuất. Đặc biệt, sự chung tay của bộ đội, biên phòng và người dân đã tạo nên sức mạnh lớn để hoàn thành mục tiêu đề ra”, ông Lực nhấn mạnh.

Không chỉ giúp người dân “an cư”, chương trình còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Quá trình triển khai đã huy động được sự chung tay của toàn xã hội, từ đóng góp kinh phí đến hỗ trợ ngày công, qua đó tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Niềm vui trong ngôi nhà mới.
Niềm vui trong ngôi nhà mới.

Đáng chú ý, các căn nhà sau hỗ trợ đều bảo đảm tiêu chí “3 cứng”, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và đặc thù địa hình miền núi. Nhiều hộ gia đình sau khi có nhà mới đã ổn định cuộc sống, có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.

Việc hoàn thành 1.340 căn nhà tạm, nhà dột nát đúng tiến độ không chỉ là kết quả của một chương trình an sinh mà còn thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh Lạng Sơn trong công tác giảm nghèo bền vững. Đây cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của cách làm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong đó sức dân và sự đồng hành của lực lượng vũ trang đã góp phần đưa những mái ấm mới đến với người dân kịp thời trước mùa mưa bão.

Nghĩa Hiệp