Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tri ân các gia đình chính sách tại địa phương

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tri ân các gia đình chính sách tại địa phương

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), ngày 21/7, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tại địa phương.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa,  tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Vàng, phường Tây Nha Trang.
Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Vàng, phường Tây Nha Trang.

Tại phường Tây Nha Trang, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và trao quà cho hai gia đình tiêu biểu đó là: Ông Lê Thành (106 tuổi, thương binh, có 2 em và 2 con trai là liệt sĩ) và bà Nguyễn Thị Vàng (102 tuổi, thương binh, người có công nuôi giấu cán bộ).

Ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình, ông Nguyễn Khắc Hà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Qua đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật  chất, tinh thần cho người có công, đưa chính sách "Đền ơn đáp nghĩa" thực sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Bà Trần Thu Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, trao quà cho bà Nguyễn Thị Mạy, xã Diên Khánh.
Bà Trần Thu Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, trao quà cho bà Nguyễn Thị Mạy, xã Diên Khánh.

Cùng ngày, bà Trần Thu Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho các thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học, từng bị địch bắt tù đày tại hai xã Diên  Lạc và Diên Khánh (gồm các ông, bà: Hồ Văn Minh, Lương Duy Thoại, Nguyễn Thị Mạy).

Tại các nơi đến thăm, bà Trần Thu Mai mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành tấm gương sáng cho con cháu noi theo, đồng thời lưu ý chính quyền cơ sở cần thường xuyên thăm hỏi, kịp thời thực hiện các chế độ chính sách, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc.

Xuân Hiếu