Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi động viên lực lượng lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ
Ngày 7/7, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, đã đến kiểm tra, thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN hài cốt liệt sĩ tại xã Đông Sơn.

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, lãnh đạo UBND xã Đông Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và UBND xã Đông Sơn đã báo cáo kết quả triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” trên địa bàn.
Theo báo cáo của xã Đông Sơn, toàn xã có 7 nghĩa trang liệt sĩ với 493 hài cốt thuộc diện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Trước đó, Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thanh đã hoàn thành lấy mẫu 60 phần mộ theo chương trình của Viện Pháp y Quốc gia. Hiện địa phương đang phối hợp với Đội lấy mẫu số 2 triển khai lấy mẫu tại 6 nghĩa trang còn lại với 443 phần mộ.
Sau 5 ngày triển khai, các lực lượng đã khai quật, lấy mẫu tại 3 nghĩa trang gồm Bình Phú, Bình Châu và Địa đạo Đám Toái với tổng cộng 172 phần mộ.
Trong đó, Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phú lấy mẫu 89 phần mộ, thu được 88 mẫu đạt yêu cầu; Nghĩa trang liệt sĩ Bình Châu lấy mẫu 53 phần mộ, thu được 50 mẫu; tại Địa đạo Đám Toái đã lấy mẫu 30/62 phần mộ theo kế hoạch, thu được 16 mẫu sinh phẩm. Bình quân mỗi ngày, các lực lượng lấy mẫu khoảng 34 phần mộ, vượt 14 phần mộ so với chỉ tiêu đề ra.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhiều phần mộ đã an táng từ nhiều năm trước khiến việc khai quật, lấy mẫu gặp không ít khó khăn, các lực lượng vẫn bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.
Bà Y Ngọc nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Bà Y Ngọc cũng đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và nhân dân.
Dịp này, bà Y Ngọc đã thăm hỏi, động viên và trao quà cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm tại xã Đông Sơn.