Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ và trao quà hỗ trợ nhân dân
Ngày 4/10, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra tình hình sạt lở và thăm hỏi bà con nhân dân thôn Ngõa, xã Yên Phú.
Cùng đi có bà Trần Thị Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Những ngày qua, trên địa bàn thôn Ngõa, xã Yên Phú xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ra sự cố sạt lở đất tại nhiều vị trí, đe dọa trực tiếp đến tài sản và tính mạng của nhân dân. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, chính quyền địa phương đã di dời 28 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm và bố trí cho các hộ dân đến tạm trú ở nơi an toàn.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các điểm sạt lở và khảo sát khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở đất. Chỉ đạo chính quyền địa phương, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân phải đặt lên hàng đầu. Tuyệt đối không để bà con quay trở lại nơi nguy hiểm khi chưa có kết luận đánh giá an toàn, nhất là trong thời điểm hiện nay nhiều yếu tố thời tiết bất lợi, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao.
Ông Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị chính quyền xã Yên Phú khẩn trương rà soát, lựa chọn địa điểm mặt bằng phù hợp để xây dựng phương án bố trí tái định cư lâu dài, ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Sau khi kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các hộ dân đang sinh hoạt tại nơi ở tạm; tặng quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và hỗ trợ số tiền 910 triệu đồng nhằm giúp các hộ dân vượt qua khó khăn trước mắt.
Trước đó, ngày 3/10, ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã đi kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh, sau ảnh hưởng của hoàn lưu Bão số 10.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế dọc tuyến đê sông Lô đi qua địa bàn các xã Bình Ca, Đông Thọ, Trường Sinh… Đây là những địa bàn có nhiều đoạn đê xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mực nước sông Lô dâng cao do ảnh hưởng mưa lũ những ngày vừa qua.

Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng khẳng định, công tác quản lý, bảo vệ đê điều là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Bởi vậy, không được phép chủ quan, lơ là, nhất là trong bối cảnh thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
Ông Ma Thế Hồng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cấp bách bảo vệ đê điều. Tổ chức trực 24/24 giờ tại các vị trí trọng yếu để kịp thời xử lý khi phát sinh sự cố. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình mực nước, chủ động phương án điều tiết, vận hành hệ thống cống, trạm bơm, công trình thủy lợi, đảm bảo thoát nước kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ ngập úng.
Ông Ma Thế Hồng cũng yêu cầu các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ đê điều. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như xây dựng công trình trái phép, tập kết vật liệu dọc hành lang đê, gây ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ.