Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu tăng tốc xúc tiến đầu tư khu kinh tế Chu Lai
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết, Ban quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) mở Chu Lai đang thu hút mạnh nhà đầu tư; yêu cầu đẩy nhanh xúc tiến đầu tư, thành lập các đoàn công tác và hoàn thành các nhiệm vụ tại cửa khẩu Nam Giang trong tháng 4/2026.

Chiều 17/4, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với BQL KKT mở Chu lai về nội dung, tài liệu, sơ đồ liên quan, báo cáo thủ tục đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch khởi công và khánh thành một số dự án trọng điểm.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng BQL KKT mở Chu Lai cho biết, đơn vị đang hoàn thiện bộ tài liệu phục vụ xúc tiến đầu tư; đồng thời tổ chức thẩm định, trình quyết định chủ trương đầu tư một số dự án lớn như Khu đô thị (KĐT) hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành, quy mô 296 ha, tổng vốn hơn 17.850 tỷ đồng và KĐT ven sông Trường Giang, quy mô 74,06 ha, tổng vốn hơn 3.056 tỷ đồng làm cơ sở đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Cạnh đó, đã hoàn tất việc lập, thẩm định, phê duyệt và công bố hồ sơ mời thầu Dự án KĐT Chu Lai; dự án đã mở thầu ngày 7/4/2026 và hiện đang trong quá trình chấm thầu.
Từ đầu năm 2026 đến nay, BQL KKT mở Chu Lai đã thu hút 5 dự án (gồm 4 dự án trong nước và 1 dự án nước ngoài) với tổng vốn đăng ký 1.742,3 tỷ đồng.
Lũy kế đến nay, toàn khu có 265 dự án còn hiệu lực (198 dự án trong nước, 67 dự án nước ngoài) với tổng vốn đăng ký hơn 157.594 tỷ đồng, trong đó có 190 dự án công nghiệp, 32 dự án thương mại, dịch vụ, 14 dự án hạ tầng khu công nghiệp và 18 dự án khu dân cư, đô thị, nhà ở xã hội.
Về công tác quy hoạch, xây dựng, ông Nguyễn Hồng Quang cho biết, đơn vị đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành phương án quy hoạch, sắp xếp rừng phòng hộ trong KKT mở Chu Lai; đồng thời phối hợp với các sở Tài chính, Công Thương, Xây dựng để hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch thành phố.
Hiện đơn vị cũng đang làm việc với Sở Xây dựng để hoàn thiện các đồ án quy hoạch phân khu, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét theo quy định; đồng thời thẩm định 2 nhiệm vụ quy hoạch chi tiết các khu tái định cư Bình Nam và Bình Sa, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo BQL KKT mở Chu Lai kiến nghị UBND thành phố xem xét phân cấp, ủy quyền cho đơn vị thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chấp thuận thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất và ký hợp đồng thuê đất phục vụ dự án.
Đồng thời, đề xuất thành phố tăng cường kêu gọi, làm việc với các nhà đầu tư lớn và thống nhất chủ trương tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư ở nước ngoài.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết, KKT mở Chu Lai đang dần khẳng định sức hút với nhiều điểm sáng, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Một số nhà đầu tư đã triển khai dự án, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của khu kinh tế.
Về xúc tiến đầu tư nước ngoài, ông Phan Thái Bình đề nghị thành lập các đoàn công tác với đầy đủ thành phần theo đề xuất của BQL KKT mở Chu Lai, ông Bình sẽ trực tiếp làm trưởng đoàn, cùng sự tham gia của lãnh đạo BQL KKT mở Chu Lai, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ và các sở, ngành liên quan tùy theo từng lĩnh vực cụ thể.
Đối với xúc tiến đầu tư trong nước, giao BQL KKT mở Chu Lai chủ động triển khai để đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả.
Liên quan đến các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt tại khu vực cửa khẩu Nam Giang, ông Phan Thái Bình yêu cầu BQL KKT mở Chu Lai khẩn trương thành lập các đoàn công tác triển khai các nội dung đã được phân công, hoàn thành trong tháng 4/2026.
Kinh phí thực hiện sử dụng từ nguồn chi thường xuyên; trường hợp chưa bố trí đủ dự toán thì cần khẩn trương bổ sung, giao Sở Tài chính tham mưu thực hiện.