Lào Cai: Bắt 2 đối tượng mua bán người, kịp thời giải cứu thành công cháu gái 16 tuổi
Ngày 11/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai) cho biết: Đơn vị này đã phối hợp phá thành công chuyên án LC 326 về mua bán người. Bắt 2 đối tượng giải cứu thành công 1 cháu gái 16 tuổi trở về đoàn tụ với gia đình.

Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ tư Lệnh Bộ đội biên phòng, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai về đấu tranh mua bán người, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác trong đó đặc biệt là công tác nghiệp vụ và kiểm soát cửa khẩu - đối ngoại, thường xuyên thu thập tin tức, tài liệu, rà soát phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, liên quan.
Qua công tác nắm tình hình cho thấy thời gian từ cuối năm 2025 đến nay, các đối tượng mua bán người, thường sử dụng ứng dụng TikTok, Facebook làm quen với số phụ nữ là người dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức còn hạn chế, sau đó sử dụng tên, địa chỉ giả nhắn tin, gọi điện hỏi những người này hỏi có muốn đi sang Trung Quốc làm các công việc nhẹ có thu nhập cao không, nếu đồng ý đi làm khi nào muốn trở về các đối tượng sẽ đưa về.
Khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng sẽ đi xe taxi đến gần khu vực nạn nhân ở để đón, rồi đưa nạn nhân đến các nhà nghỉ, phòng trọ tại khu vực phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, tại đây các đối tượng sẽ làm giấy thông hành xuất nhập cảnh cho các nạn nhân để đưa xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai dưới hình thức đi du lịch, hoặc đưa các nạn nhân lên biên giới cho xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, khi các nạn nhân sang đến Trung Quốc, thì các đối tượng sẽ đón và đưa sâu vào nội địa Trung Quốc để bán.
Ngày 19/3/2026, qua công tác bàn giao trao trả, đơn vị tiến hành xác minh, sàng lọc phát hiện: Thào Thị N. (nữ), sinh tháng 7/2010, là người dân tộc Mông, trú tại: xã Gia Phù, tỉnh Sơn La. Thào Thị N. khai báo tháng 3/2025, N. bị một số đối tượng sử dụng mạng xã hội dụ dỗ sang Trung Quốc lấy chồng sẽ có cuộc sống sung sướng (thời điểm này Thào Thị N. chưa đủ 16 tuổi), khi N. sang đến Trung Quốc thì các đối tượng đã bán N. làm vợ một người đàn ông Trung Quốc với giá 20 vạn NDT.
Từ lời khai của Thào Thị N., qua công tác tàng thư nghiệp vụ và rà soát các đối tượng trong diện có liên quan, các trinh sát đã xác định được 2 đối tượng đưa N. sang Trung Quốc bán là Cư Thị Chà, sinh 2000, trú tại , xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và Tráng Seo Hồng, sinh 1997, trú tại xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
Xác định vụ việc có dấu hiệu mua bán người dưới 16 tuổi, các đối tượng hoạt động có tổ chức. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã phê duyệt báo cáo đề nghị xác lập chuyên án truy xét, chỉ đạo các đơn vị có liên quan đấu tranh - chuyên án mang bí số LC326.

Qua công tác truy xét, manh mối về 2 đối tượng dần được làm rõ. Tuy nhiên với bản tính xảo quệt các đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, phương tiện di chuyển, cất giấu vật chứng, che giấu nhân thân lai lịch để trốn tránh sự trừng phạt của luật pháp.
Đến ngày 1/4/2026, với tinh thần đấu tranh kiên quyết, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đấu tranh chuyên án đã xác định được nơi lẩn trốn của Chà và Hồng.
Hồi 7h00 ngày 2/4/2026 các trinh sát đã đột kích, khống chế và bắt giữ thành công Tráng Seo Hồng và Cư Thị Trà. Đặc biệt trong thời điểm bị bắt các đối tượng vẫn đang sử dụng mạng xã hội để dụ dỗ, lôi kéo, gạ gẫm nhiều phụ nữ sang Trung Quốc để lấy chồng.
Chà và Hồng khai nhận: Từ tháng 3/2025 Chà và Hồng sử dụng mạng xã hội TikTok thường xuyên livestream, vào trang cá nhân của các phụ nữ để hỏi han, trò chuyện. Khi nạn nhân thổ lộ tâm lý chán nản, buồn bực chuyện gia đình, cuộc sống, các đối tượng vờ động viên, chia sẻ. Khi nạn nhân đã trải lòng chúng liền đưa ra viễn cảnh tốt đẹp, sung sướng, nhàn hạ lắm tiền nhiều của khi lấy chồng Trung Quốc để lừa phỉnh. Bằng thủ đoạn đó, chúng đã dụ dỗ được cháu Thào Thị N. Chà và Hồng đã trực tiếp từ Lào Cai sang Sơn La, đến nơi chúng dặn dò nạn nhân phải giữ kín thông tin, dấu người nhà, không mang theo quần áo, tư trang, điện thoại, ra điểm hẹn bí mật mà chúng đã chuẩn bị trước.
Sau khi đón được nạn nhân chúng nhanh chóng di chuyển về Lào Cai, giao cho một người đàn ông Trung Quốc và một người phụ nữ, dân tộc Mông, người Việt Nam (không rõ nhân thân), Chà và Hồng nhận 10.000 NDT mang về chia nhau tiêu xài và mua sắm. 10.000 NDT còn lại chúng thỏa thuận với nhau sau khi đưa trót lọt nạn nhân sang Trung Quốc sẽ chuyển và nhận nốt.
Căn cứ các chứng cứ, tài liệu thu thập trong quá trình điều tra xác minh; ngày 7/4/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ra Quyết định số 04/QĐ-KTVA khởi tố vụ án hình sự: Mua bán người dưới 16 tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Bộ luật hình sự để điều tra theo thẩm quyền.