Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Lào Cai: Công an xã Bản Liền gần dân, vì dân từ những việc làm thiết thực

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lào Cai: Công an xã Bản Liền gần dân, vì dân từ những việc làm thiết thực

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không chỉ giữ gìn an ninh, trật tự, Công an xã Bản Liền (Lào Cai) còn trở thành lực lượng xung kích đồng hành cùng người dân trong mọi hoàn cảnh. Thực hiện phương châm "kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất", cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn giúp dân gặt lúa, làm đường, sửa nhà, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Nằm ở vùng sâu của tỉnh Lào Cai, xã Bản Liền (được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai xã Bản Liền và Nậm Khánh) có hơn 4.300 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc cùng sinh sống tại 11 thôn. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với cây chè là cây trồng chủ lực, cùng lúa, ngô và các loại hoa màu.

Trong điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn về hạ tầng và đời sống kinh tế, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bản Liền luôn bám cơ sở, sát dân, kịp thời hỗ trợ người dân từ sản xuất đến ổn định cuộc sống. Sự tận tụy ấy đã giúp nhiều hộ nghèo, người già neo đơn vơi bớt khó khăn, đồng thời vun đắp niềm tin, tình cảm gắn bó của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bản Liền cùng người dân sửa chữa đường sá.
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bản Liền cùng người dân sửa chữa đường sá.

Gia đình anh Lý Văn Liên (45 tuổi, thôn Mạ Phố) có 10 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Anh bày tỏ sự xúc động và biết ơn khi được cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bản Liền hỗ trợ làm đường lên nhà, vận chuyển cát sỏi để sửa chữa nơi ở.

Anh Liên chia sẻ: “ Không chỉ riêng gia đình tôi, cán bộ, chiến sĩ công an xã còn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khác trong thôn công việc gặt, trồng lúa, sửa chữa đường sá... Các anh rất nhiệt tình, thoải mái, hòa đồng. Tôi thấy, bất cứ khi nào cần, lực lượng công an luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân. Tôi rất cảm ơn và hài lòng về các anh công an xã", anh Lý Văn Liên bộc bạch.

Lực lượng Công an xã cùng người dân nhổ mạ cấy lúa.
Lực lượng Công an xã cùng người dân nhổ mạ cấy lúa.

Anh Bàn Văn Tiến ở xóm Nậm Khánh cũng bày tỏ sự vui mừng khi cách đây ít ngày, lực lượng công an xã xuống hỗ trợ người dân. Riêng nhà anh được hỗ trợ làm đường từ đường chính đến cổng nhà gần 100 mét.

"Các anh Công an xã rất tốt, nhiệt tình với người dân. Khi lực lượng công an xuống với dân, tôi cảm thấy mọi công việc đều suôn sẻ và từ việc làm của các anh ấy, người dân như chúng tôi như càng tin yêu vào Đảng, cấp ủy chính quyền địa phương cũng như lực lượng công an", anh Bàn Văn Tiến nói.

Chia sẻ với Phóng viên Báo Đại đoàn kết, lãnh đạo Công an xã Bản Liền cho biết, lực lượng công an xã hiện có biên chế 20 người. Đối với công tác dân vận, gần dân sát dân, Công an xã lên kế hoạch chương trình, hàng tháng bố trí xuống giúp dân, hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là những gia đình hộ nghèo, neo đơn.

Gần dân, sát dân ngay từ những việc nhỏ nhất.
Gần dân, sát dân ngay từ những việc nhỏ nhất.

Thực hiện chủ trương 3 nhất: “kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất”, lực lượng Công an xã Bản Liền đã không quản ngại khó khăn, vất vả, thời gian và công sức giúp đỡ người dân, được người dân tin yêu, đánh giá cao.

"Lực lượng nòng cốt 12 cán bộ, chiến sĩ đoàn thanh niên Công an xã tập trung thường xuyên đi các thôn, hướng dẫn bà con xác lập định danh điện tử mức độ 2, làm dịch vụ công trên điện thoại cũng như hỗ trợ nhân dân các công việc như hái chè, làm vườn, trồng, cấy lúa...", lãnh đạo Công an xã Bản Liền bày tỏ.

Những việc làm "dân vận khéo" của Công an xã Bản Liền được người dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao.
Những việc làm "dân vận khéo" của Công an xã Bản Liền được người dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Từ đầu năm 2026, khi triển khai Mô hình “dân vận khéo”, Công an xã Bản Liền đã tuyên truyền 12 buổi, 2.865 lượt người tham dự, nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, phục vụ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an xã Bản Liền đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” và các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước, tỉnh Lào Cai phát động. Cho đến thời điểm hiện tại, Công an xã Bản Liền không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật CAND, nhiều chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ được tặng các loại bằng khen, giấy khen.

Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, kịp thời phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, Công an xã Bản Liền đẩy mạnh phối hợp ban dân vận, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã trong thực hiện công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực hiện có hiệu quả chức năng cơ quan thường trực phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng an ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngoài ra, đơn vị còn tăng cường nắm tình hình các thôn bản, thực hiện hiệu quả công tác tham mưu trong giải quyết các công việc phức tạp về an ninh, trật tự; trọng tâm các vụ kiện, tranh chấp liên quan đến an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã, với quyết tâm chính trị rất cao, tập trung giữ vững xã không có ma túy.

Hân Nguyễn