Lào Cai: Doanh nghiệp hiến kế tạo đột phá thu hút đầu tư và phát triển bền vững
Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026 diễn ra ngày 17/7, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước khẳng định niềm tin vào tiềm năng phát triển của địa phương, đồng thời đề xuất hàng loạt giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và thúc đẩy các lĩnh vực động lực như năng lượng xanh, logistics, thương mại, du lịch và đô thị bền vững.

Theo đại diện Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) kiêm Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) cho rằng, việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo ra một không gian phát triển mới với nhiều lợi thế nổi trội. Lào Cai không chỉ sở hữu diện tích rừng lớn, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nông sản và dược liệu chất lượng cao mà còn có tiềm năng về khoáng sản và kim loại quý hiếm - nền tảng quan trọng cho các ngành công nghiệp công nghệ cao trong tương lai.
Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 40 doanh nghiệp FDI đang hoạt động với quy mô đầu tư ngày càng mở rộng. Những năm gần đây, sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế đối với các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng xanh, logistics, khai khoáng và du lịch gia tăng rõ rệt. Các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã tham gia vào nhiều dự án chế biến công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và kết nối tiêu thụ nông - lâm sản ra thị trường quốc tế.
Đại diện KOCHAM nhận định, trong giai đoạn tới, Lào Cai có thể tạo ra những hiệu ứng cộng hưởng mới trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp thông minh, khai thác tài nguyên theo hướng thân thiện với môi trường và công nghiệp chế biến giá trị cao.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, KOCHAM đề xuất tỉnh Lào Cai tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, hiện đại; đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghiệp, logistics và giao thông; nghiên cứu thành lập bộ phận hỗ trợ riêng dành cho nhà đầu tư nước ngoài (Foreign Desk). Đồng thời, địa phương cần phối hợp với các trường đại học xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển nông - lâm nghiệp và tài nguyên khoáng sản nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng.
Theo đại diện KOCHAM, nếu các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa được triển khai đồng bộ, "một câu chuyện tăng trưởng mới" hoàn toàn có thể được viết nên tại Lào Cai.
Ở góc độ doanh nghiệp FDI đang đầu tư trực tiếp tại địa phương, ông Yasushi Saito, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Erex (Nhật Bản), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Erex Quốc tế, cho biết doanh nghiệp hiện triển khai hai dự án tại Lào Cai với tổng vốn khoảng 140 triệu USD.

Theo ông Yasushi Saito, Lào Cai có nhiều lợi thế để phát triển ngành năng lượng sinh khối nhờ vị trí kết nối vùng, hệ thống giao thông từng bước hoàn thiện, nguồn nguyên liệu nông - lâm nghiệp dồi dào và đặc biệt là sự đồng hành tích cực của chính quyền địa phương.
Đại diện Erex cho rằng điều các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm không chỉ là các chính sách ưu đãi mà còn là sự ổn định, minh bạch và tính nhất quán trong quá trình triển khai dự án. Thực tế đầu tư tại Lào Cai cho thấy, doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trong giải quyết những khó khăn phát sinh.
Từ kinh nghiệm thực tế, Erex kiến nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết hồ sơ về đất đai, quy hoạch, môi trường và xây dựng; ưu tiên thu hút các dự án FDI ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có khả năng hình thành chuỗi giá trị tại địa phương.
Đại diện Erex cho rằng nếu tận dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm nông - lâm nghiệp, Lào Cai hoàn toàn có thể trở thành trung tâm phát triển năng lượng sinh khối của khu vực miền núi phía Bắc, vừa góp phần giảm phát thải khí nhà kính, phát triển kinh tế tuần hoàn, vừa tạo thêm thu nhập cho người dân.
Ở lĩnh vực bất động sản và hạ tầng đô thị, Hacom Holdings cho rằng chủ đề của hội nghị phản ánh đúng xu hướng phát triển hiện nay, trong đó tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển xanh và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Theo đại diện Hacom Holdings, hiện doanh nghiệp đang triển khai nhiều dự án tại Lào Cai như Khu nghỉ dưỡng CatCat Hill Sa Pa, hai dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 1.500 căn cùng các khu đô thị mới. Theo Hacom Holdings, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, môi trường đầu tư của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả hơn và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.
Từ thực tiễn đầu tư, Hacom Holdings đánh giá Lào Cai hội tụ nhiều điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực với lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế, kết nối hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cùng định hướng phát triển công nghiệp chế biến, logistics, du lịch và hạ tầng đô thị.
Đại diện Hacom Holdings cam kết đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, đồng thời tiếp tục nghiên cứu đầu tư các khu đô thị, khách sạn, nhà ở xã hội và hạ tầng dịch vụ.

Để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, Hacom Holdings kiến nghị tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một đầu mối", chuẩn bị quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng kết nối và duy trì đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp.
Ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, đại diện Central Retail Việt Nam khẳng định mọi quyết định đầu tư đều dựa trên niềm tin vào tiềm năng phát triển lâu dài của địa phương chứ không chỉ dựa trên quy mô thị trường hiện tại.
Hiện Central Retail Việt Nam đang vận hành hệ thống siêu thị GO!, Tops Market, mini go!, LanChi Mart và nhiều thương hiệu bán lẻ trên cả nước. Sau khi đưa Trung tâm thương mại GO! Lào Cai vào hoạt động năm 2022 và GO! Yên Bái năm 2025, mỗi trung tâm đã tạo việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương.
Theo đại diện Central Retail, mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ là phát triển hệ thống bán lẻ mà còn trở thành cầu nối đưa nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản của Lào Cai tiếp cận người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế. Chương trình Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan được doanh nghiệp xác định là một trong những kênh xúc tiến thương mại hiệu quả để quảng bá sản phẩm, văn hóa và du lịch của địa phương.
Ở lĩnh vực du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng, đại diện Tập đoàn Alphanam đưa ra tầm nhìn phát triển dài hạn dựa trên không gian mới của tỉnh sau sáp nhập. Theo doanh nghiệp, Lào Cai hiện sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng với năm cực tăng trưởng gồm Sa Pa, Y Tý, Bắc Hà, Mù Cang Chải và hồ Thác Bà, đủ điều kiện hình thành chuỗi sản phẩm du lịch quy mô lớn mang tầm khu vực.
Đại diện Alphanam đề xuất Sa Pa tập trung phát triển nghỉ dưỡng cao cấp; Y Tý phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao; Bắc Hà khai thác thế mạnh du lịch văn hóa và nông nghiệp; Mù Cang Chải phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe; còn hồ Thác Bà trở thành trung tâm nghỉ dưỡng mặt nước với các dự án quy mô lớn.
Từ kinh nghiệm hợp tác với nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế, doanh nghiệp cho biết sẽ áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quy hoạch, xây dựng và vận hành dự án tại Lào Cai. Đồng thời, mô hình Công viên văn hóa Mường Hoa sẽ tiếp tục được phát triển theo hướng bảo tồn văn hóa bản địa, tạo sinh kế cho cộng đồng và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0".
Để hiện thực hóa các định hướng này, Alphanam kiến nghị tỉnh đẩy nhanh công tác quy hoạch, tạo quỹ đất sạch, tháo gỡ các thủ tục đầu tư và ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các cực tăng trưởng.