Lào Cai: Ra quân làm đường xây dựng nông thôn mới
Trong những ngày Xuân này, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Bát Xát cùng người dân xã vùng cao Dền Thàng đã phát động ra quân làm đường xây dựng nông thôn mới.
Dền Tháng là xã khó khăn nhất của huyện biên giới Bát Xát với hơn 2 ngàn hộ, gồm 100% là đồng bào dân tộc Mông, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn do địa hình bị chia cắt, hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt.
Trong nhiều năm qua, được sự đầu tư của Nhà nước và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh đã từng bước xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng ở địa phương. Đến nay, xã Dền Thàng đã có 17/23 km đường giao thông nông thôn được bê-tông kiên cố hóa và đá cấp phối; phấn đấu đến năm 2022, bê tông kiên cố hóa toàn bộ đường giao thông trục xã và liên thôn ở địa phương.
Cùng với xã Dền Thàng, các địa phương khác ở các huyện và thành phố của tỉnh Lào Cai trong tháng 2 và 3/2018 cũng đồng loạt ra quân làm đường xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2017, tỉnh Lào Cai có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tính đến nay toàn tỉnh có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lào Cai là tỉnh dẫn đầu về số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong số các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo dự kiến, trong năm 2018 này, địa phương tiếp tục lên kế hoạch giúp thêm 8 xã về đích.
Đặc biệt mô hình “Thôn kiểu mẫu” và “Thôn nông thôn mới” bước đầu đã phát huy hiệu quả, được nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Năm 2017, toàn tỉnh có 200 thôn đăng ký thực hiện mô hình, trong đó có 44 thôn đăng ký “Thôn kiểu mẫu”, 156 thôn đăng ký “Thôn nông thôn mới”. Đến nay, các huyện, thành phố trong tỉnh đã công nhận 17 thôn đạt “Thôn kiểu mẫu” và 62 thôn đạt “Thôn nông thôn mới”. Vừa qua, thành phố Lào Cai đã tổ chức Lễ công bố “Thôn kiểu mẫu” cho các thôn: Cóc 1 và Cóc 2 (xã Tả Phời).