Lào Cai: Xã Xuân Quang nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa
Thời gian qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được triển khai trên địa bàn xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng đã đem lại hiệu quả thiết thực. Để cuộc vận động đạt hiệu quả cao và có sức lan tỏa rộng, xã luôn giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của địa phương, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, từ đó xây dựng nhiều khu dân cư kiểu mẫu, trở thành “điểm sáng” của huyện trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Người dân ký cam kết giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc.
Xã Xuân Quang có 20 thôn, với hơn 3.000 hộ, gồm 11 dân tộc cùng sinh sống. Những năm trước, kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, dịch vụ và chăn nuôi, trong đó có 188 ha lúa, 502 ha cây ăn quả, gần 3.000 ha rừng. Vài năm trở lại đây, cùng với quá trình đô thị hóa mạnh, cao tốc Hà Nội - Lào Cai được đưa vào sử dụng, kinh tế của xã có nhiều biến chuyển, kéo theo những đổi thay về đời sống xã hội trên địa bàn. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Mặt trận và các đoàn thể xã đã xây dựng nhiều chuyên đề, quy ước triển khai tới người dân, giúp người dân hiểu được ý nghĩa, mục đích của Cuộc vận động, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo là một trong những tiêu chí quan trọng của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và người dân thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vùng cây ăn quả. Toàn xã hiện có 55 trang trại, 98 gia trại, đời sống của các hộ ngày càng được nâng lên. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 34,8 triệu đồng, tăng hơn 4 triệu đồng so với năm 2016; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt trên 30%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,1%.
Cùng với việc vận động nhân dân phát triển kinh tế, MTTQ xã thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn bản sắc dân tộc. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên. Qua bình xét, năm 2017, 20/20 thôn của xã đạt Thôn văn hóa; 12/12 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 94% số hộ đạt Gia đình văn hóa... Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, trong năm 2017, Ủy ban MTTQ xã xây dựng 3 mô hình điểm: “Tích cực cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu”; “Giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”; “Nhà sạch, vườn đẹp”. Các mô hình đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về việc xóa bỏ hủ tục, đẩy lùi nạn tảo hôn, tổ chức việc cưới, việc tang tiết kiệm, đúng quy định, từng bước xây dựng nếp sống mới...
MTTQ xã còn tích cực vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, chỉnh trang nhà ở. Đến nay, 100% hộ trong xã đã có chỗ thu gom và xử lý rác, 2 thôn tổ chức thu gom rác tập trung; có 185 hộ tham gia mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”. Xã xây dựng thành công 3 thôn kiểu mẫu về nông thôn mới (Nậm Dù, Thái Vô, Na Ó).
Có thể thấy, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn xã Xuân Quang đã đem lại hiệu quả thiết thực, tăng cường sự đoàn kết, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn. MTTQ xã xác định, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, cơ quan, đơn vị thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, cách làm tốt, nhân rộng các mô hình, điển hình để Cuộc vận động ngày càng đạt kết quả cao.