Ngày 24/8, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde cho biết, trong những năm gần đây, lực lượng lao động nước ngoài đã thúc đẩy nền kinh tế khu vực đồng euro, giúp bù đắp cho việc giờ làm việc ngắn hơn và mức lương thực tế thấp hơn.
Làn sóng di cư vào Liên minh Châu Âu (EU) đã đẩy dân số khu vực lên mức kỷ lục vào năm ngoái mặc dù tỷ lệ sinh giảm, nhưng các chính phủ đang áp dụng các biện pháp hạn chế đối với những người mới đến để ứng phó với sự bất mãn trong nước.
Bà Lagarde cho biết, sự gia tăng số lượng lao động từ bên ngoài 20 quốc gia sử dụng đồng euro là một yếu tố hỗ trợ nền kinh tế của khối, bất chấp xu hướng ngày càng ưa chuộng việc giảm giờ làm việc và mức sống giảm ở một số lĩnh vực.
"Mặc dù người lao động nước ngoài chỉ chiếm khoảng 9% tổng lực lượng lao động vào năm 2022, nhưng họ đã chiếm một nửa mức tăng trưởng của khu vực trong 3 năm qua. Nếu không có sự đóng góp này, điều kiện thị trường lao động tại EU có thể thắt chặt hơn và sản lượng thấp hơn" - bà Lagarde phát biểu tại hội nghị chuyên đề thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Jackson Hole, Wyoming, Mỹ.
Theo bà Lagarde, tổng sản lượng quốc nội ở Đức sẽ thấp hơn khoảng 6% so với năm 2019 nếu không có lao động nước ngoài và cho biết thêm rằng, thành tích kinh tế mạnh mẽ của Tây Ban Nha kể từ khi đại dịch Covid-19 kết thúc cũng phần lớn nhờ vào sự đóng góp của lực lượng lao động nước ngoài.
Dân số EU đã tăng lên mức kỷ lục 450,4 triệu người vào năm 2024 khi lượng nhập cư ròng bù đắp cho sự suy giảm dân số tự nhiên trong năm thứ tư liên tiếp. Nhưng điều này phải trả giá bằng sự phản đối từ cử tri địa phương, những người ngày càng chuyển sang các đảng cực hữu.
Như việc chính phủ mới của Đức đã đình chỉ các chương trình đoàn tụ gia đình và tái định cư khi tìm cách giành lại sự ủng hộ từ các cử tri bị thu hút bởi Đảng AfD. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã tăng cường bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, trấn áp các vụ vượt biên trái phép và tước bỏ tư cách pháp lý của hàng trăm nghìn người di cư kể từ khi ông nhậm chức.
Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), chiều hướng suy giảm dân số đe dọa kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế cùng năng suất sản xuất, làm giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế EU. Già hóa dân số gây áp lực lớn lên ngân sách công khi phải chi nhiều hơn cho lương hưu, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Theo Bộ trưởng Kinh tế Ðức Robert Habeck, xã hội già hóa của Ðức sẽ thiếu khoảng 7 triệu lao động lành nghề vào năm 2035, điều này là thách thức nghiêm trọng đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu.