Lập phòng tuyến chống dịch vững chắc
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 nhấn mạnh yêu cầu này trong chuyến công tác, kiểm tra phòng, chống dịch tại 3 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Dồn lực dập dịch
Sau khi thăm Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 (xã Hữu Định, huyện Châu Thành), sáng 21/7, Phó Thủ tướng và một số thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre.
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre nhận định tình hình dịch tiếp tục có những diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng. Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp đã ghi nhận ca nhiễm qua sàng lọc bằng xét nghiệm nhanh.
Tỉnh Bến Tre đã thành lập 4 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh có xét nghiệm nhanh; tổ chức 6.087 tổ Covid-19 cộng đồng (mỗi tổ phụ trách 30-40 hộ dân) để quản lý người cách ly y tế tại nhà, người về từ vùng dịch; thường xuyên đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại từng địa phương để có biện pháp đáp ứng phù hợp, hiệu quả.
Làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác, trưa ngày 21/7, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, tỉnh hiện có 120 ổ dịch với 1.390 bệnh nhân.
Khó khăn lớn nhất của tỉnh là kiểm soát người từ TP HCM và các tỉnh khác về, trong đó có cả những tàu đánh bắt thuỷ, hải sản từ nơi khác đến.
Tỉnh đã triển khai 577 chốt kiểm soát phòng, chống dịch từ cấp tỉnh đến huyện, xã; lập 9.000 tổ Covid-19 cộng đồng, 291 tổ truy vết, 221 tổ lấy mẫu; thực hiện xét nghiệm trên 24.000 mẫu gộp, 15.000 mẫu đơn;…
Về điều trị, cách ly, tỉnh thành lập 4 bệnh viện dã chiến khoảng 1.600 giường, đang thiết lập 1 đơn nguyên hồi sức tích cực 150 giường; 57 cơ sở cách ly tập trung với khoảng 5.500 giường. Tuy nhiên, với số lượng F0, F1 tăng nhanh gây áp lực rất lớn lên hệ thống điều trị, cách ly.
Hiện, Tiền Giang đang gặp khó khăn trong điều trị để giảm số bệnh nhân chuyển nặng, hạn chế ca tử vong và mong muốn được Trung ương hỗ trợ về y, bác sĩ chuyên ngành hồi sức tích cực, các thiết bị điều trị như máy thở, X-Quang, siêu âm,… Dự báo số lượng F0 sẽ tăng nhanh khi tăng cường tầm soát các điểm nóng, vì vậy, tỉnh chuẩn bị phương án lập thêm bệnh viện dã chiến, mở rộng thực hiện cách ly F1 tại nhà.
Đánh giá chung tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho rằng, Tiền Giang chưa kiểm soát tốt tình hình dịch, vẫn xuất hiện những ổ dịch mới.
Báo cáo với Phó Thủ tướng tại cuộc làm việc chiều 21/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh cho biết, đến ngày 21/7, tỉnh ghi nhận 460 F0 trong cộng đồng, 4.196 F1, 12.587 F2. Hình thái lây nhiễm từ cộng đồng vào khu công nghiệp và ngược lại. Một số khu vực dân cư, nhà trọ đã có hiện tượng lây nhiễm thứ phát từ công nhân. Số ca nhiễm trong cộng đồng xu hướng tăng nhanh.
Năng lực xét nghiệm RT-PCR của tỉnh Vĩnh Long hiện đạt khoảng 960 mẫu đơn/ngày (có thể nâng tối đa lên 2.500 mẫu nếu đủ nhân lực vận hành), khoảng 5.000 mẫu gộp 5 mẫu đơn. Số cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn Vĩnh Long đạt khoảng 800 giường, chuẩn bị đưa vào vận hành thêm 2 bệnh viện dã chiến với công suất 400 giường. Các khu cách ly tập trung cấp tỉnh đáp ứng được trên 2.200 chỗ; 8 huyện, thị, thành phố có công suất khoảng 1.000 giường/đơn vị.
Hiện nay, Vĩnh Long đang tận dụng “thời gian vàng” trong thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg để tập trung truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm thần tốc, khoanh vùng, dập dịch triệt để, để sớm kiểm soát dịch bệnh.
Vĩnh Long đang xem xét, chuẩn bị xây dựng thêm bệnh viện dã chiến, kích hoạt một số khu cách ly chuẩn bị cho tình huống có 1.000 ca nhiễm và 2.000 ca nhiễm. Tỉnh đề nghị hỗ trợ thêm máy thở chức năng cao; máy X-Quang di động; một dàn máy xét nghiệm RT-PCR…
Điều trị và dự phòng cao hơn 1 mức, sớm hơn 1 bước
Tại các cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu quán triệt phương châm “RÕ - NGHIÊM - CHẮC - HIỆU QUẢ” trong thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, nỗ lực, cố gắng kiểm soát dịch bệnh, hình thành những vùng an toàn vững chắc nhanh nhất có thể.
Các tỉnh phải rất rõ ràng mục tiêu, ưu tiên, giải pháp, trách nhiệm của từng cấp chính quyền đến tổ Covid-19 cộng đồng, từng người dân phải làm gì. Khi đã rõ thì người dân sẽ làm theo, tuân thủ và giám sát lại chính quyền.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đã thực hiện giãn cách là phải rất nghiêm, tại những “điểm nóng” cần huy động lực lượng công an, quân đội, thanh niên xung kích tăng cường cho tổ Covid-19 cộng đồng.
Đây là lúc phải phát huy tối đa vai trò của các tổ chức, đoàn thể, tổ Covid-19 cộng đồng, nòng cốt là lực lượng công an để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để nắm tất cả những người từ nơi khác về, xử lý nghiêm những ai không khai báo y tế hoặc không trung thực, trong đó có trách nhiệm của người thân trong gia đình; cơ quan nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm khắc.
Nhắc lại chủ trương trong điều trị và dự phòng “cao hơn 1 mức, sớm hơn 1 bước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu chống dịch là hạn chế tối đa số ca nhiễm mới, nếu có ca nhiễm thì cố gắng không để chuyển nặng, giảm ca tử vong.
Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 nhận được 8.220 tỷ đồng
Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19, tính đến 17h00 ngày 21/7, quỹ đã tiếp nhận được 8.220 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi. Số tiền đã chuyển vào quỹ kể trên do 467.458 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp.
Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 được thành lập ngày 26/5/2021 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi có quyết định thành lập, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, hạch toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19; trong đó, đã quy định các khoản ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lệ được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.
Bộ Tài chính đã thành lập ngay Ban quản lý Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 đặt tại Kho bạc Nhà nước và mở tài khoản ngay để tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đồng thời, công khai số tài khoản và số điện thoại để hướng dẫn thuận lợi nhất cho người ủng hộ chuyển tiền.
M.Dương