Lễ hội chùa Hương 2016: Đón hơn 1,3 triệu khách

Hoàng Minh 01/07/2016 10:15

Nhằm đánh giá, tổng kết công tác tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2016, ngày 30/6, UBND huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị “Tổng kết công tác quản lý, tổ chức Lễ hội – Du lịch chùa Hương 2016”. 

Lễ hội chùa Hương 2016: Đón hơn 1,3 triệu khách

Theo báo cáo tổng kết về đánh giá của BTC, tính đến hết ngày 3/5, Lễ hội chùa Hương đón hơn 1,3 triệu khách về trảy hội, tăng 150 nghìn lượt so với cùng kỳ năm trước với tổng thu 70 tỉ đồng. Về công tác an ninh trật tự, các khu nội tự chùa, hang động, đình, đền đảm bảo được tôn nghiêm không bố trí hàng quán kinh doanh dịch vụ. Trong đó, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an Mỹ Đức đã bắt tạm giữ 52 đối tượng, 51 xe máy bám đuổi khách; xử lý 32 trường hợp đò không có giỏ đựng rác, chở quá số người qui định và tăng cường xử lý xuồng máy hoạt động trái quy định của BTC; kiểm tra và xử lý 17 trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm…

Tuy nhiên, theo ông Vương Văn Hiến- Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn, trong Lễ hội chùa Hương 2016 vẫn xảy ra việc ách tắc cổng động Hương Tích. Ông Nguyễn Chí Thanh- Trưởng BQL khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho hay, tình trạng ùn tắc cục bộ xảy ra không chỉ xảy ra ở động Hương Tích mà diễn ra ở khu vực Cửa Võng, ga cáp treo vào ngày khai hội do lượng khách đông. Công tác quản lý và tổ chức trông giữ xe ô tô còn nhiều bất cập. Vẫn còn tình trạng lái đò bám đuổi khách mời chào khách trên đường giao thông vào thời điểm cuối hội. Các chủ đò, xuồng chưa chấp hành tốt viên giữ gìn vệ sinh vệ sinh môi trường, chưa nhắc nhở du khách bỏ rác đúng nơi quy định, nhiều thuyền đò không có giỏ đựng rác. Ông Thanh cũng thừa nhân ý thức trách nhiệm của một số thành viên Tiểu ban làm việc hiệu quả chưa cao, chưa kịp thời, ngại va chạm; nhận thức của người dân địa phương và du khách còn hạn chế vứt rác thải bừa bãi .

Trả lời câu hỏi của PV Báo Đại Đoàn Kết về việc vẫn có thịt thú rừng bày bán và có hay không việc “bảo kê” cho xe khách chạy thẳng vào bến đò? Ông Nguyễn Văn Hậu- Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức khẳng định: Lễ hội chùa Hương năm nay hoàn toàn không có việc treo móc thịt thú rừng bày bán. Thịt nhím và cầy bày bán là do người dân nuôi, hoàn toàn không phải động vật hoang dã. Không có việc “bảo kê” cho xe khách chạy thẳng vào bến đò.

Nhân dịp này, UBND huyện Mỹ Đức cũng đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các Sở, ngành xem xét đề án điều chỉnh giá phí thắng cảnh, giá cước vận chuyển thuyền đò sớm trình HĐND Thành phố phê duyệt; chỉ đạo các sở ngành chức năng liên quan triển khai việc qui hoạch tổng thể (Phân khu chức năng) khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn; hoàn thành việc trình hồ sơ để Chính phủ công nhận khu di tích – thắng cảnh Hương Sơn là khu Di tích Quốc gia đặc biệt; triển khai thực hiện các dự án xử lý nước thải ở bến Yến và thung Phủ Mã, xây dựng nhà cho lực lượng làm việc tại trạm kiểm tra bến Thiên Trù; cải tạo và nâng cấp các tuyền đường phục vụ Lễ hội trên địa bàn xã Hương Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ hội chùa Hương 2016: Đón hơn 1,3 triệu khách

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO