Văn hóa

Lễ hội rước kiệu quanh làng

Đình Minh 15/03/2024 16:11

Lễ hội Kỳ Phúc làng Cẩm Hoàng, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) có nghi lễ rước kiệu quanh làng, cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.

20240315080151_img_6529-1-.jpg
Nghi lễ rước kiệu tại lễ hội Kỳ Phúc. Ảnh: Đình Minh

Ngày 15/3 (tức ngày 5/2 âm lịch), UBND xã Vĩnh Quang tổ chức lễ hội Kỳ Phúc làng Cẩm Hoàng.

Phát biểu tại lễ hội, ông Nguyễn Đăng Tín, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quang cho biết: Đình nghè Cẩm Hoàng hay còn gọi là thành hoàng Long Tinh có từ đầu thế kỷ 17, là nơi thờ thành hoàng làng và phối thờ thái tử Long Tinh Trang cùng quản gia đô đốc Bác Trịnh La. Hai vị thần này đã có công giúp dân khai ấp, cai quản giữ gìn vùng quê thái bình, lúa gạo đầy đủ nên được người dân nơi đây thờ phụng.

20240315075654_img_6517(1).jpg
Những người trực tiếp khiêng kiệu phải là những thanh niên trai tráng chưa lập gia đình. Ảnh: Đình Minh

Để tưởng nhớ công ơn hai vị thần, nhân dân trong xã tế lễ theo từng năm, cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Hiện nay, tại đình nghè Cẩm Hoàng còn lưu 2 bản thần tích và 10 đạo sắc phong qua các triều vua.

20240315085535_img_6580.jpg
Phần tế lễ. Ảnh: Đình Minh

Ngay từ buổi sáng, lễ rước kiệu vòng quanh làng đã diễn ra trang nghiêm và thành kính. Tiếp đó là phần tế lễ, với 9 người tham gia gồm chủ tế, xướng quan và hầu tế. Chủ tế mặc áo mầu vàng, xướng quan và hầu tế mặc áo màu xanh. Trong tế lễ đều làm đầy đủ các thủ tục như quán tẩy, dâng hoa hương, rượu, đọc chúc văn và hóa chúc, cuối phần tế là lễ tạ.

20240315082300_img_6544.jpg
Đông đảo người dân thôn Cẩm Hoàng tham dự buổi lễ. Ảnh: Đình Minh

Theo ông Trịnh Đình Trường, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang, hiện nay, ngôi đình làng cổ kính đã có nhiều hạng mục xuống cấp như phần mái ngói đã tụt, nhiều chỗ đã được thay thế bằng ngói mới, một số kèo, rui đã xuất hiện vết nứt... Mong muốn của người dân địa phương là mái đình làng sớm được nâng cấp tu bổ, chỉnh trang đẹp đẽ hơn để gìn giữ nét đẹp truyền thống quê hương và là điểm đến của nhân dân cũng như du khách thập phương.

Một số hình ảnh PV Đại Đoàn Kết ghi nhận tại lễ hội Kỳ Phúc:

20240315080408_img_6535-428006167167d83aa157ab1fa5bf6910.jpg
Lễ hội Kỳ Phúc có phần lễ rước và lễ tế đặc sắc. Ảnh: Đình Minh
20240315090916_img_6601-1--b371ce5e520826c589483b486dcadbf6.jpg
Phần lễ tế tại lễ hội Kỳ Phúc. Ảnh: Đình Minh
20240315091906_img_6608-1--66d53115c57e6e1a351806ceff85dab2.jpg
Nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc dâng hương tại đình nghè Cẩm Hoàng. Ảnh: Đình Minh
20240315092043_img_6618-1--81454d169a5eef9c976cead433cebf9c.jpg
20240315092359_img_6631-5971014e4fd3209eb47ac009a79d581f.jpg
Người dân xã Vĩnh Quang dâng hương, thành kính tế bái tại đình nghè Cẩm Hoàng. Ảnh: Đình Minh
20240315075407_img_6501-ef6a18a569e6ee76399a95e024bce0c3.jpg
Phần rước kiệu quanh làng tại lễ hội. Ảnh: Đình Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ hội rước kiệu quanh làng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO