Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III) diễn ra từ ngày 29/6 đến 5/7, với hơn 100 bộ phim được tuyển chọn, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn nội dung so với 2 mùa trước.
Theo TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim (LHP) , DANAFF III sẽ diễn ra trong 7 ngày (hơn 2 ngày so với trước đây), tổng số phim tuyển chọn tăng lên hơn 100, và số buổi chiếu phim đạt mốc khoảng 200 (gấp đôi mùa trước).
Nội dung chương trình năm nay cũng được mở rộng với nhiều điểm nhấn mới. Đáng chú ý là sự ra đời của chương trình “Toàn cảnh điện ảnh châu Á”, nơi tuyển chọn những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, thành công tại các LHP quốc tế trong năm qua, cùng với những bộ phim chọn LHP này để công chiếu lần đầu. Năm nay cũng đánh dấu sự xuất hiện của “Giải Phê bình phim châu Á” trong khuôn khổ chương trình.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đánh giá, DANAFF III tiếp tục khẳng định vai trò là một điểm hẹn điện ảnh uy tín trong khu vực. LHP không chỉ vinh danh các tác phẩm điện ảnh đặc sắc mà còn là không gian gặp gỡ, trao đổi chuyên môn giữa các nhà làm phim trong nước và quốc tế. DANAFF là cầu nối đưa những câu chuyện mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam đến với thế giới, đồng thời mang đến cho khán giả trong nước cơ hội tiếp cận các tác phẩm điện ảnh đa dạng từ nhiều nền văn hóa khác nhau.
Tại LHP lần này, lần đầu tiên chương trình DANAFF Talents - Tài năng triển vọng điện ảnh được giới thiệu như một phần trọng tâm nhằm phát hiện, đào tạo và hỗ trợ những tài năng làm phim trẻ đến từ Việt Nam và khu vực châu Á. DANAFF Talents là bước phát triển từ lớp học “Ươm mầm tài năng” được tổ chức trong 2 kỳ LHP trước.
Năm nay, chương trình được mở rộng cả về nội dung lẫn hình thức với 3 hoạt động chính: Workshop về diễn xuất, Master Class dành cho các nhà làm phim trẻ, và đặc biệt là Vườn ươm dự án - một sáng kiến mới lần đầu được triển khai tại một LHP ở Việt Nam.
Bên cạnh những điểm mới, DANAFF III tiếp tục duy trì các hoạt động đã trở thành dấu ấn qua các mùa trước, như lễ khai mạc, lễ bế mạc và trao giải được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV; 2 hạng mục phim dự thi gồm 14 bộ phim trong hạng mục Phim châu Á dự thi và 12 bộ phim trong hạng mục Phim Việt Nam dự thi; chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay với 18 bộ phim Việt Nam mới sản xuất trong 1 năm qua.
Chương trình Tiêu điểm điện ảnh năm nay giới thiệu tới khán giả chùm phim Hàn Quốc. Ban tổ chức LHP phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Hàn quốc tại Việt Nam, Ủy ban Điện ảnh Hàn quốc (KOFIC), Viện phim Hàn quốc (KOFA) tuyển chọn và giới thiệu 14 tác phẩm tiêu biểu, được sản xuất từ những năm 60 đến nay qua Chương trình "Những dấu ấn của điện ảnh Hàn Quốc qua từng mốc thời gian". Trong số đó, có 3 bộ phim của nhà làm phim kỳ cựu Hàn Quốc Im Kwon-taek sẽ được giới thiệu tới khán giả.
Ngoài ra, còn có Hội thảo Điện ảnh Hàn Quốc: “Bài học thành công quốc tế và kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh”, với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế, Hàn Quốc và Việt Nam; các đại biểu đến từ các hãng phim, công ty phát hành và hệ thống rạp chiếu phim, các liên hoan phim; đại diện các trường điện ảnh, các trường đại học có chuyên ngành nghiên cứu phim của Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam…
Được biết, giải Thành tựu điện ảnh năm nay sẽ vinh danh một nhà làm phim châu Á xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của điện ảnh.
Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh
Trong khuôn khổ DANAFF III, Chương trình “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh” được tổ chức với sự phối hợp của Viện Phim Việt Nam, nhằm giới thiệu 22 tác phẩm tiêu biểu, mang đến góc nhìn điện ảnh đa chiều. Trong số 22 bộ phim, có những phim kinh điển, được khán giả nhiều thế hệ yêu thích như “Cánh đồng hoang”, “Huyền thoại về người mẹ”, “Khi mẹ vắng nhà”, “Truyện cổ tích cho tuổi 17”, “Tuổi thơ dữ dội”…
Trong số các bộ phim này, nhiều phim từng được trao các giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế như “Cánh đồng hoang” được trao Huy chương vàng tại LHP quốc tế Moskva năm 1981, giải Bông sen vàng LHP Việt Nam 1980, Giải Lọ hoa pha lê tại LHP quốc tế Karlovy Vary năm 1980 và Bông sen vàng LHP Việt Nam 1980, Giải nhất của Tổ chức Điện ảnh quốc tế Unesco tại LHP quốc tế Karlovy Vary (Tiệp Khắc) năm 1978, “Mối tình đầu” giành giải Chiếc Thuyền Bạc tại LHP quốc tế Tân hiện thực lần thứ 21, Italia năm1981, Giải nhất của Tổ chức Điện ảnh quốc tế UNESCO tại LHP quốc tế Karlovy Vary (Tiệp Khắc) năm 1978 và Bông sen bạc 1980.
22 phim điện ảnh trong Chương trình “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh” sẽ được trình chiếu miễn phí trong thời gian diễn ra LHP châu Á - Đà Nẵng lần thứ III trên các cụm rạp tại TP Đà Nẵng. Khán giả tham dự chương trình có cơ hội được giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng, lắng nghe những câu chuyện điện ảnh thú vị và đáng nhớ.
T.H