Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Liên kết GMS vì một nền du lịch xanh và bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Liên kết GMS vì một nền du lịch xanh và bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hội nghị GMS tại Ninh Bình khẳng định quyết tâm của các quốc gia trong việc tăng cường liên kết và thúc đẩy du lịch xanh, bền vững gắn với lợi ích cộng đồng và bảo tồn tài nguyên.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đình Minh
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đình Minh

Ngày 18/11, tại Ninh Bình, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phối hợp Tổng cục kinh tế Thụy Sỹ (SECO) thông qua dự án du lịch Thụy Sỹ vì Phát triển bền vững tại Việt Nam (ST4SD) tổ chức hội nghị quốc tế về phát triển du lịch bền vững Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS).

Hội nghị quy tụ 100 đại biểu đại diện các quốc gia thành viên GMS, các cơ quan du lịch quốc gia, tổ chức quốc tế, hiệp hội và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch bền vững, cùng các đối tác như PATA và mạng lưới du lịch sinh thái châu Á.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Minh
Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Minh

Phát biểu khai mạc, ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục du lịch quốc gia Việt Nam nhấn mạnh vị thế cạnh tranh ngày càng tăng của du lịch Việt Nam, với 17,2 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng 22% so với cùng kỳ.

Ông Siêu khẳng định, du lịch bền vững đã trở thành định hướng bắt buộc nhằm duy trì sức cạnh tranh dài hạn, đòi hỏi ngành du lịch phải chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình xanh, toàn diện và có trách nhiệm. Chiến lược phát triển du lịch GMS hướng tới năm 2030 là dấu mốc quan trọng, thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa các nước trong khu vực.

Giáo sư Fabian Weber, Đại học HSLU Thụy Sỹ chia sẻ định hướng và kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững trên thế giới. Ảnh: Đình Minh
Giáo sư Fabian Weber, Đại học HSLU Thụy Sỹ chia sẻ định hướng và kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững trên thế giới. Ảnh: Đình Minh

Tại Việt Nam, chương trình phát triển du lịch xanh giai đoạn 2023-2025 đang được triển khai, tập trung xây dựng các điểm đến bền vững, thúc đẩy chuyển đổi số, giảm phát thải khí nhà kính và đảm bảo lợi ích kinh tế du lịch được phân bổ công bằng tới cộng đồng địa phương.

Việt Nam khẳng định tiếp tục chia sẻ dữ liệu, hợp tác nghiên cứu và phối hợp hành động với các quốc gia GMS nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững chung.

Ông Etienne Jenni - Giám đốc Vụ Xúc tiến thương mại, Tổng cục kinh tế Thụy Sỹ chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững. Ảnh: Đình Minh
Ông Etienne Jenni - Giám đốc Vụ Xúc tiến thương mại, Tổng cục kinh tế Thụy Sỹ chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững. Ảnh: Đình Minh

Ông Etienne Jenni - Giám đốc Vụ Xúc tiến thương mại, Tổng cục kinh tế Thụy Sỹ chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững, trong đó, nhấn mạnh việc hoàn thiện khung chính sách, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp du lịch và phát triển đội ngũ quản lý khách sạn chất lượng cao. Thụy Sỹ kỳ vọng hỗ trợ khu vực GMS thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững, hài hòa lợi ích kinh tế - xã hội - môi trường.

Đại diện địa phương đăng cai, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, thương hiệu du lịch Ninh Bình tiếp tục được khẳng định trên bản đồ quốc tế.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, thương hiệu du lịch của tỉnh đang ngày càng được khẳng định trên bản đồ du lịch quốc tế. Ảnh: Đình Minh
Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, thương hiệu du lịch của tỉnh đang ngày càng được khẳng định trên bản đồ du lịch quốc tế. Ảnh: Đình Minh

Với định hướng 'phụng dưỡng thiên nhiên', Ninh Bình đang xây dựng 'không gian du lịch xanh', phát triển mạnh du lịch sinh thái - cộng đồng, tạo vùng đệm giữa khu vực di sản và đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý điểm đến và mở rộng hợp tác quốc tế.

Ninh Bình mong muốn cùng các nước GMS nghiên cứu xây dựng tuyến du lịch kết nối di sản Mê Công, gia tăng giá trị chung và nâng cao hình ảnh khu vực.

Các đại biểu thảo thuận tại hội nghị. Ảnh: Đình Minh
Các đại biểu thảo thuận tại hội nghị. Ảnh: Đình Minh

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về nhận thức, kinh nghiệm và tầm nhìn phát triển du lịch bền vững trong GMS. Nhiều mô hình hiệu quả và tiêu chuẩn quốc tế được chia sẻ, nhấn mạnh vai trò huy động nguồn lực và mở rộng hợp tác.

Các nước thống nhất mục tiêu chung đến năm 2030, khẳng định vai trò điều phối của Văn phòng Điều phối du lịch Mê Công và cam kết cùng hành động vì một nền du lịch bền vững, bao trùm và có trách nhiệm.

Đình Minh