Liên kết tạo sinh kế bền vững cho người dân miền núi
Dù có nhiều tiềm năng nhưng giá trị cây quế ở miền núi TP Đà Nẵng chưa tương xứng với kỳ vọng. Chủ trương kết nghĩa xã phường, các đơn vị đã huy động nguồn lực trí tuệ, vốn để nâng tầm sản vật miền núi, tạo đầu ra bền vững.

Trà Leng là xã miền núi còn nhiều khó khăn của TP Đà Nẵng, nhất là sau những đợt sạt lở khiến nhiều người chết và mất tích năm 2020, cùng với những thiệt hại về cơ sở hạ tầng.
Trong các sản vật tại Trà Leng, quế Trà My được ví như “cao sơn ngọc quế” của vùng núi phía Tây TP Đà Nẵng, là loại dược liệu quý, có giá trị lịch sử và sinh thái, biểu tượng văn hóa gắn bó với đời sống của đồng bào Ca Dong, Xê Đăng và M’Nông qua nhiều thế hệ. Theo nhiều nghiên cứu, quế Trà My sở hữu hàm lượng tinh dầu và hoạt tính sinh học cao, có tiềm năng lớn trong các lĩnh vực dược liệu, mỹ phẩm thiên nhiên, thực phẩm chức năng và kinh tế xanh.
Theo Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa, dù sở hữu nguồn gen quý, điều kiện sinh thái đặc thù, hàm lượng tinh dầu cao và nhiều hoạt tính sinh học có giá trị, tuy nhiên phần lớn sản phẩm quế vẫn chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô, giá trị gia tăng thấp, thiếu liên kết chuỗi và chưa hình thành được thương hiệu mạnh trên thị trường.
Sau khi TP Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất (tháng 7/2025), Thành ủy Đà Nẵng chủ trương các xã phường trung tâm, các đơn vị đồng bằng và miền núi kết nghĩa nhằm phát huy thế mạnh mỗi địa phương, rút ngắn khoảng cách phát triển vùng miền.
Chủ trương này mở ra cơ hội huy động nguồn lực thúc đẩy vùng sâu, vùng xa phát triển. Cụ thể hóa chủ trương lớn, phường Sơn Trà và xã Trà Leng kết nghĩa. Ngay sau đó, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sơn Trà vận động kinh phí, mời Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Trà Leng.
Ông Châu Minh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, kết nghĩa với phường Sơn Trà và được Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) tham gia nghiên cứu, đã giúp địa phương tiếp cận thêm nguồn lực chuyên môn; khai thác sâu tri thức bản địa và phương thức phát triển cây quế trong đời sống. Khi những giá trị này được nhìn nhận đúng mức cùng giải pháp tiếp cận phù hợp, cây quế sẽ có thêm điều kiện để phát triển bền vững, gắn với du lịch và sinh kế lâu dài.
PGS.TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) cho rằng, trong bối cảnh phát triển xanh, kinh tế sinh học và kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng toàn cầu, quế Trà My cần được nhìn nhận không chỉ như một lâm sản hay một loại dược liệu, mà như một tài nguyên sinh thái - văn hóa - lịch sử đặc hữu của TP Đà Nẵng.
Cùng với 2 đơn vị trên, Hội Khách sạn Đà Nẵng, Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An (Furama Resort Đà Nẵng) cũng vừa ký kết tài trợ UBND xã Trà Leng xây dựng bộ nhận diện thương hiệu quế Trà My, trang thông tin điện tử giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, lịch sử, văn hóa Trà Leng. Trang thông tin này sẽ trở thành kênh kết nối hữu ích, giúp du khách trong nước và quốc tế hiểu hơn về vùng đất, con người Trà Leng, đồng thời góp phần quảng bá và tiêu thụ sản phẩm địa phương, nâng cao giá trị sản vật.
Trước đó, Hội Khách sạn Đà Nẵng, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Đà Nẵng, Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An cũng đã ký kết chương trình bao tiên nông sản xã Tr’Hy (nay là xã Hùng Sơn), đưa vào tiêu thụ ở các khu nghỉ dưỡng, khách sạn khu vực biển Đà Nẵng, nhằm đảm bảo đầu ra, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững cho người dân miền núi.
Ông Nguyễn Thế Phước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Leng chia sẻ, cán bộ và người dân miền núi Trà Leng rất xúc động khi được các đơn vị đồng hành, không chỉ cổ vũ, động viên người đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, mà còn thiết thực quảng bá sản phẩm, tạo sinh kế bền vững, cải thiện đời sống cho người dân địa phương, từng bước đưa sản vật của bà con vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.