Pháp luật

Liên tiếp phá nhiều án ma túy cận Tết, Công an TP HCM được biểu dương

TRUNG HẬU 07/01/2024 16:08

Bộ Công an đã có "Thư khen" gửi Giám đốc Công an TP HCM vì đã có thành tích liên tiếp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn về ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thời điểm cận Tết, Công an TP HCM các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số địa phương đã phối hợp triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

W_z5036819626982_a8591273ad60f37f0a98c003df690363.jpg
Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM, cung cấp thông tin báo chí ngày 3/1 về kết quả đấu tranh chống tội phạm ma túy.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, công an đã bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ hơn 290kg ma túy các loại, 01 khẩu súng cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác của vụ án.

Hiện Công an TP HCM và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vẫn đang tiếp tục truy xét mở rộng, bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại buổi họp báo cung cấp thông tin báo chí vào tối 3/1, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết, vụ án ma túy qua đường hàng không (cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - TP HCM) qua đấu tranh mở rộng đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cũng đã khởi tố 130 vụ án, 331 bị can, thu giữ hơn 70kg ma túy các loại, 4 khẩu súng và nhiều công cụ phương tiện phạm tội có liên quan, giá trị ma túy các đối tượng mua bán trên 22.000 tỷ đồng…

Liên quan đến vụ kể trên, trước đó Công an TP phối hợp Cục C04, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP HCM phát hiện, thu giữ khoảng 11kg ma túy tổng hợp được ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng, nước súc miệng, sau đó thuê các tiếp viên xách tay, vận chuyển từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không.

z4524680796382_146c97d642f277cb202d17cd232a000c.jpg
Công an TP HCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ đội Biên phòng TP HCM, Tổng Cục Hải quan và Cục Hải quan TP HCM phối hợp bắt một đối tượng vận chuyển ma túy quốc tịch Kenya nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Ảnh: CA).

Chỉ tính riêng về loại tội phạm ma túy, trong cả năm 2023, Công an TP HCM đã triệt phá 2.249 vụ, 4.932 đối tượng (tăng 955 vụ, tương ứng 73,8%); thu giữ gần 01 tấn ma túy các loại, 37 khẩu súng, 253 viên đạn các loại cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan.

Công an TP HCM cũng đã tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm tổ chức mua bán, tổ chức chứa chấp, sử dụng trái phép trong các căn hộ, chung cư cao tầng trên địa bàn, lập 8.576 hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện.

Trong thư khen của Bộ Công an ngày 3/1, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao kết quả điều tra, khám phá chuyên án của Công an TP HCM. Đồng thời, coi đây là điển hình trong công tác đấu tranh triệt phá tội phạm xuyên quốc gia, liên tỉnh, làm rõ phương thức, thủ đoạn hình thành và hoạt động của đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; phản ánh công tác hiệp đồng chiến đấu tích cực, hiệu quả giữa Công an TP HCM với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương.

Các thành tích kể trên đã góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an TP HCM tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án; phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liên tiếp phá nhiều án ma túy cận Tết, Công an TP HCM được biểu dương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO