Pháp luật

Liên tiếp triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Cẩm Kỳ 05/12/2023 15:04

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp cùng các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý.

Ngày 5/12, nguồn tin từ Công an huyện Hương Sơn, đơn vị vừa phối hợp với công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện liên tiếp phát hiện và triệt phá 3 vụ án ma tuý, bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến các hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 9h45 ngày 23/11, lực lượng Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt quả tang Phạm Cao Cường (35 tuổi, trú tại thôn 2, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn) và Lê Quốc Bắc (33 tuổi, trú tại thôn 5, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn) đang chuẩn bị sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu vực đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc địa phận tổ dân phố 11, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn).

mt.jpg
Các đối tượng Nguyễn Hải Lê, Trần Ngọc Hùng, Phạm Mạnh Phúc (từ trái qua phải) và tang vật vụ án. Ảnh: CAHT

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bơm kim tiêm, trong đó có một chiếc bơm kim tiêm chứa chất bột màu trắng. Đấu tranh nhanh, các đối tượng khai nhận, chất bột màu trắng trên là heroin được mua về để sử dụng (qua giám định có trọng lượng 0,1996 gam).

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thành Chung (38 tuổi, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cũng trong ngày 23/11, vào khoảng 20h15, tại đoạn đường Trần Kim Xuyến (thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Phố Châu) trong lúc tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Việt (44 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Phố Châu) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua test nhanh, Nguyễn Văn Việt dương tính với chất ma túy. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Việt và thu giữ tại phòng ngủ 44 viên hồng phiến (có khối lượng 4,5232 gam) cùng một số tang vật có liên quan.

mt1.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Việt. Ảnh: CAHT

Khoảng 12h30 ngày 27/11, lực lượng Công an huyện Hương Sơn phát hiện Trần Ngọc Hùng (51 tuổi, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) và Nguyễn Hải Lê (40 tuổi, trú tại thôn Bồng Phải, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu vực thuộc tổ dân phố 4 (thị trấn Tây Sơn).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5 viên hồng phiến và 1 gói heroin, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng thu giữ thêm 1,5 viên hồng phiến.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an xã Sơn Long, Tân Mỹ Hà thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Mạnh Phúc (39 tuổi, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phúc, lực lượng chức năng thu giữ 186 viên hồng phiến và 4 gói heroin.

Hiện, Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liên tiếp triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO