Lỡ hay không?
Trước thông tin điện ảnh Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước qua phim ảnh nước ngoài, người đứng đầu Cục Điện ảnh đã khẳng định rằng chúng ta chưa từng bỏ lỡ những cơ hội như truyền thông đã nói thời gian qua…
Bởi chiểu theo Luật Điện ảnh và các văn bản pháp qui liên quan hiện hành, Cục Điện ảnh được là cơ quan được giao nhiệm vụ giám định các kịch bản phim có yếu tố nước ngoài quay tại Việt Nam, sau đó trình Bộ VHTT&DL ra quyết định cho phép quay phim (đối với phim truyện).
Lãnh đạo Cục Điện ảnh cũng cho hay rằng cho đến nay, chưa thấy kịch bản nào của các bộ phim Hollywood như báo chí đã nêu thời gian qua được trình Cục Điện ảnh xin quay phim. Ấy là chưa kể từ trước đến nay cũng chưa có kịch bản nào của các hãng phim nước ngoài gửi đến Cục xin quay phim tại Việt Nam mà đơn vị này gây khó dễ hoặc làm phiền.
Chỉ biết rằng, bộ phim “Pan & vùng đất Neverland” của đạo diễn Joe Wright gây ấn tượng bởi kỹ xảo hình ảnh, trong đó có một số cảnh quay được thực hiện tại Hang Én, Vịnh Hạ Long và Ninh Bình đã được ra mắt khán giả Việt Nam bắt đầu từ 9/10 vừa qua…
Người đứng đầu Cục Điện ảnh cũng bày tỏ mong muốn có sự cộng tác tốt hơn từ phía các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm du lịch với điện ảnh. Như thế có nghĩa là du lịch hãy gắn kết với điện ảnh để cùng quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.
Dẫu vậy, trong mục tiêu chiến lược của ngành du lịch: Đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực và trên thế giới. Và đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển. Thời gian qua ngành du lịch Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cho việc quảng bá hình ảnh đất nước, có thể kể đến việc tìm kiếm đại sứ du lịch; ra mắt trang web quảng bá về đất nước, con người Việt Nam. Và mới đây nhất là việc sản xuất clip quảng bá du lịch Việt Nam, với kỳ vọng nâng tầm điểm đến.
Còn trong chiến lược phát triển ngành điện ảnh, thì phấn đấu đến năm 2030 điện ảnh Việt Nam có bản sắc và có uy tín ở châu Á. Mục tiêu cụ thể được qui ra số lượng phim được sản xuất hàng năm, cũng như tỉ lệ chiếu phim tại các rạp hàng năm…
Nhưng dường như chiến lược phát triển của hai ngành xem ra không liên quan đến nhau; cũng như không thấy ngành nào đề cập tới việc phim ảnh phải đóng vai trò đại sứ du lịch, là một “kênh” đắc lực góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài.
Sẽ có còn bao nhiêu phim của Hollywood tiếp tục quay ở Việt Nam mà Cục Điện ảnh bảo không biết…
Nếu đúng thế thì buồn thật!