Lo ngại mặt bằng giá mới thiết lập trước kỳ tăng lương
Thời gian gần đây, giá nhiều loại hàng hóa tăng cao, trong đó giá rau xanh, hàng tiêu dùng và hàng hóa ngoại nhập là điển hình. Nhiều người lo ngại, giá đang chạy trước lương.
Giá rau xanh đắt chưa từng thấy
Ghi nhận tại các chợ truyền thống cho thấy, giá mặt hàng rau xanh và các loại củ, quả tăng giá đến chóng mặt. Nhiều loại rau, củ tăng gấp đôi, thậm chí còn có tình trạng khan hàng.
Chị Phạm Thu Trà ( Phường Kim Liên – Hà Nội) khi đi chợ vào sáng ngày 12/11 đã than thở: Giá rau đắt khủng khiếp, tăng gấp đôi so với trước đợt bão lũ.
Theo chị Phạm Thu Trà, tiền rau gần bằng tiền mua thịt, cá. Đi chợ cảm giác như bị móc túi khi giá rau xanh cao chưa từng có. Kể từ thời điểm đầu tháng 10 đến nay – thời điểm bão Bualoi đổ bộ vào miền Bắc, giá rau xanh chỉ có tăng mà không giảm. Sau đó các trận mưa, lũ kéo dài diễn ra ở nhiều địa phương càng khiến cho mặt hàng rau xanh khan hiếm
“ Tôi bất ngờ khi người bán rau ở chợ Thuỷ Lợi báo, xà lách 60.000 đồng/ kg; cà chua 55.000 đồng/ kg, dưa cải bẹ xanh 35.000 đồng/kg. Chưa kể người bán còn thông báo, hàng không có để bán” – chị Trà chia sẻ.
Chị Thuý Hạnh ( phường Nguyễn Du- Hà Nội) cho biết: Hơn tháng nay, rau xanh tăng giá chóng mặt thành ra cũng phải hạn chế tiêu thụ rau. Chị Hạnh kể, để nấu một bát canh tôm bầu, phải mua quả bầu có giá 25.000 đồng, trong khi thời điểm trước chỉ có giá tầm 10.000 đồng và 5.000 đồng hành lá. Để đủ bữa ăn, chị Hạnh mua thêm dưa muối nhưng các chủ sạp bán đồ muối nói, giờ 10.000 đồng khó bán, tối thiểu phải mua là 15.000 đồng.
“Rau xanh đắt kinh khủng. Tiền rau một bữa tầm 40.000 đồng, bằng gần 2 lạng thịt lợn. Nhiều ngày nay, tôi phải tính toán mua loại rau gì cho rẻ”- chị Thuý Hạnh chia sẻ.
Đi chợ hàng ngày, bà Hà Phương (Vĩnh Tuy) cũng cho biết, đậu đũa cuối tháng 9 là 15.000 đồng/kg, nay lên 40.000 đồng/kg. Tương tự, các loại rau cải thìa trước đồng giá từ 20.000 - 27.000 đồng/kg, tùy loại nay giá lên 45.000 - 50.000 đồng/kg. Ngoài ra, cà chua, xà lách đều tăng từ 50 - 70% so với giá tháng 9. Bà Phương nói, giá đắt đã đành, nhưng các loại rau cũng không có nhiều chọn lựa, rau củ ít và xấu mã hơn trước.

Bà Hà Thị Minh - một tiểu thương bán rau củ các loại ở chợ Yên Duyên (Hà Nội) cho hay, giá các loại rau từ 20.000 đồng/kg nay vọt lên 40.000 - 45.000 đồng/kg, bí xanh 15 - 17000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg… “Rau mua từ vườn đã xấp xỉ 40.000 đồng/kg, chở lên thành phố thêm tiền xăng xe, bán giá 50.000 đồng/kg mới có lãi vì phải trừ các chi phí, chưa kể dập nát. Giá cả tăng cao quá nên tôi không dám lấy nhiều hàng về bán. Mà giá tăng cũng bán chậm hơn nhiều.
Cùng chung quan điểm, chị Vũ Kiều Trang có quán bán đồ ăn vặt ở phố Tam Khương (Hà Nội) cũng cho hay: cửa hàng bán nem nướng Nha Trang nhưng hơn tuần nay chúng tôi tạm dừng bán món này vì rau xà lách quá đắt, rau gia vị cũng không thể mua nổi.
Giá xà lách từ tuần trước là 35.000 đồng/kg thì nay được báo giá là 55.000 đồng/ kg, rau mùi hơn 100.000 đồng/kg, tía tô cũng hơn 70.000 đồng/kg. Đi chợ nhặt hàng mà thấy hoảng, không biết phải tính toán thế nào.
Ghi nhận sáng 12/11 tại một số chợ dân sinh cho thấy, giá rau xanh tăng chóng mặt, bắp cải ta, cải chíp, cải ngồng 35.000 đồng/kg – 40.000 đồng/ kg, rau muống 22.000 – 25.000 đồng/kg, rau ngót quế 15.000 đồng/ mớ, su hào 8.000 – 10.000 đồng/củ; ớt chuông 80.000 đồng/kg…
Chị Nguyễn Nga (phường Kim Liên – Hà Nội) cho biết, hơn 1 tháng nay rau muống tôi mua toàn trên 20.000 đồng/mớ. Còn nếu như vào siêu thị mua 15.000 đồng/ mớ thì cũng phải mua đến hai mớ rau mới đủ cho bữa ăn 5 người trong nhà. Những loại rau được coi là “rẻ ” như mồng tơi, rau dền đỏ còn tăng mạnh hơn, từ 5.000 đồng lên tới 20.000 đồng/mớ. “Ảnh hưởng của thời tiết làm cho giá rau xanh tăng cao” – chị Nga nhấn mạnh.
Chị Kiều Trang (tiểu thương chợ Thành Công) cho biết, rau xanh đắt đỏ do bão đổ bộ liên tiếp vào các tỉnh miền Bắc hồi cuối tháng 9, tháng 10 gây úng ngập. Sau đó liên tiếp bão, lũ ở khắp các tỉnh khiến diện tích trồng rau hỏng nhiều, đặc biệt là rau lá. Chưa kể rau xanh đang ở giai đoạn gối vụ nên hàng khan và giá đắt hơn.
Một số tiểu thương tại chợ Thành Công cũng than thở giá nhập vào đã cao, buộc chúng tôi phải tăng giá. Chỉ mong thời tiết thuận lợi để hàng hóa rau củ dồi dào, giá bán ổn định, chứ với tình hình này, người bán cũng khó mà người mua cũng khó.
Nhiều người tiêu dùng cho biết đã chuyển hướng sang mua rau xanh tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, vì giá cả ổn định hơn. Tuy nhiên, nguồn cung rau tại những điểm bán này (trừ đại siêu thị) không nhiều và chủng loại cũng không phong phú như tại chợ. Một số người tiêu dùng khác lựa chọn củ quả thay thế cho rau lá để tiết kiệm hơn.

Lo ngại giá tăng trước lương
Theo thông tin từ Cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2025 tăng nhẹ 0,20% so với tháng trước, tăng 2,82% so với tháng 12/2024 và tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước.
Nguyên nhân kéo CPI tháng 10 tăng chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu đầu vào và dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập tiếp tục tăng..
Thực tế cho thấy, quý IV hàng năm là giai đoạn nhạy cảm đối với lạm phát, do nhu cầu tiêu dùng, xây dựng, sửa chữa và đi lại tăng mạnh. Đặc biệt, từ nửa cuối tháng 7 đến nay, Việt Nam liên tiếp phải ứng phó với 13 cơn bão trong đó cơn bão số 10 và số 11 gây lũ lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế. Hơn nữa, mưa lũ khiến nguồn cung thực phẩm bị gián đoạn, nông sản thiệt hại dẫn đến giá tăng cao.
Nhiều người dân cũng đặt ra câu hỏi, liệu một mặt bằng giá mới có được thiết lập khi giá lương cơ sở sắp điều chỉnh tăng vào ngày 1/1/2026 tới.
Chị Lê Hoàng Diệp Chi (Phường Cửa Nam, Hà Nội) chia sẻ, còn hai tháng nữa tới Tết, giá cả thời điểm cuối năm lại càng tăng phi mã. Lương chưa tăng nhưng thấy giá cả tăng ầm ầm.
Bộ Tài chính cho biết đã nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền và triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ qua chính sách thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Nổi bật là việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong hai năm 2025-2026, kết hợp mở rộng đối tượng áp dụng, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn, ưu đãi lệ phí trước bạ cho ô tô điện chạy pin, kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Đồng thời, gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2025…
Theo giới chuyên gia, đây là các giải pháp vừa hỗ trợ sức mua, vừa giảm áp lực chi phí sản xuất, góp phần kiềm chế lạm phát. Đồng thời Chính sách kích cầu tiêu dùng cần tập trung vào các ngành hàng chủ lực, thiết yếu nhằm giúp ổn định mặt bằng giá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. Khi các dòng vốn, hàng hóa và cầu tiêu dùng được điều tiết hợp lý, lạm phát sẽ được kiểm soát một cách tự nhiên.
Cùng với đó, việc xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia, đặc biệt là gạo cứu đói dịp giáp hạt, hỗ trợ thiên tai… nên đã giúp bảo đảm an sinh xã hội và ổn định thị trường hàng thiết yếu ở các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ.
Theo báo cáo của Cục Thống kê, tính từ đầu năm đến 30/10/2025, Chính phủ đã hỗ trợ cho người dân khoảng gần 12,3 nghìn tấn gạo khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ cho 115,3 nghìn nhân khẩu.
Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ đã được phối hợp để duy trì thanh khoản hợp lý, hạn chế tác động của biến động tỷ giá. Việc tỷ giá USD trong nước giảm nhẹ trong tháng 10/2025 (-0,34%) trong khi thế giới tăng 1,02% là tín hiệu tích cực, phản ánh sự ổn định của đồng Việt Nam.
Theo các chuyên gia, chính sự ổn định này giúp giảm tâm lý găm giữ ngoại tệ, hạn chế truyền dẫn lạm phát nhập khẩu và hỗ trợ duy trì niềm tin của nhà đầu tư.
Báo cáo cập nhật vĩ mô mới đây của Công ty Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam cũng cho rằng, Việt Nam đang làm tốt việc kiểm soát các cấu phần của CPI, giúp duy trì mức lạm phát hợp lý và ổn định đời sống của người dân.
Ở góc độ xã hội, thu nhập và việc làm tiếp tục được cải thiện là nền tảng quan trọng để giữ vững sức mua và ổn định tâm lý tiêu dùng.
Giữ nguồn cung - then chốt trong bình ổn giá
Từ đầu tháng 10/2025, Bộ Công thương đã có công điện yêu cầu về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường mùa mưa bão và giai đoạn cuối năm 2025. Công điện nêu rõ, hiện đang trong mùa mưa bão, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến việc lưu thông và cung ứng hàng hóa, nhất là tại các địa phương bị mưa lũ, sạt lở gây chia cắt địa bàn, đồng thời chuẩn bị vào dịp cuối năm, nhu cầu hàng hóa tăng cao.
Vì thế, Bộ Công thương yêu cầu Sở Công thương các tỉnh/thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa; đánh giá khả năng cung ứng các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu cho các khu vực bị chia cắt do bão, lũ; đặc biệt là chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường giám sát, yêu cầu các đơn vị kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng vật liệu xây dựng, vật tư sửa chữa, máy phát điện, dụng cụ tích điện, tích nước cam kết cung ứng hàng hóa liên tục với giá bình ổn.
Trong những tháng cuối năm, các địa phương cần có phương án chuẩn bị nguồn hàng và kế hoạch triển khai công tác bình ổn thị trường để bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu những dịp lễ, Tết, tiêu dùng cao điểm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và kiểm soát lạm phát. Cũng như phải chủ động cung cấp thông tin về tình hình cung ứng, giá cả hàng hoá thiết yếu nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân, tránh tâm lý hoang mang, gây bất ổn thị trường.
Trong những tháng cuối năm, nhiều chuyên gia đã đưa ra lời khuyên phải theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, dịch bệnh, phân tích, dự báo, tham mưu, phản ứng chính sách, có giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ cũng như chuẩn bị sẵn các phương án để đảm bảo cung ứng vật tư, hàng hóa cho dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, đảm bảo không xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá hàng hóa.
Trong khi đó Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ trọng tâm cuối năm là kiểm soát chặt chẽ các nhóm hàng Nhà nước quản lý giá, nhất là dịch vụ công, điện, nước, y tế, giáo dục – những lĩnh vực có tác động lan tỏa đến mặt bằng giá. Việc điều chỉnh giá sẽ được thực hiện theo nguyên tắc thị trường nhưng có lộ trình, thời điểm phù hợp, bảo đảm không tạo cú sốc lên CPI.
Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tăng cường phân tích, dự báo diễn biến giá thế giới, nhất là dầu thô, lương thực và năng lượng, để chủ động kịch bản điều hành.
Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn; trong đó nổi bật là chính sách thuế đối ứng của Mỹ tiềm ẩn nhiều bất định, rủi ro; rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ toàn cầu gia tăng.
Thủ tướng lưu ý, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do nội tại nền kinh tế và tác động từ bên ngoài, như trong điều hành chính sách tiền tệ; giá vàng, giá bất động sản; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn. Song Thủ tướng cũng khẳng định, đến nay, kinh tế Việt Nam đã đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới.

Chuyên gia kinh tế - PGS .TS Ngô Trí Long: “Lạm phát tại Việt Nam trong năm 2025 sẽ được kiểm soát ở mức hợp lý, dao động từ 3,5-4,5%. Điều này phản ánh nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan liên quan trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát giá cả. Vì thế, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng các kịch bản điều hành giá, cũng như đảm bảo nguồn cung hàng hóa, kiểm soát giá dịch vụ công cũng như tăng cường truyền thông để ổn định tâm lý người tiêu dùng, giảm lạm phát kỳ vọng. Đồng thời, sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và tiền tệ không chỉ giúp “ghìm cương” lạm phát mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nội địa”.