Loa phường
Gần 90% người dân Hà Nội tham gia khảo sát đồng tình với việc bỏ hệ thống loa phường.
Theo khảo sát sơ bộ trên cổng Cổng giao tiếp Điện tử Hà Nội do Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội thực hiện, tính tới 20h30 tối 25/2 (thời hạn cuối cùng lấy ý kiến người dân về loa phường), có 3.149 bình chọn thể hiện quan điểm bỏ hay giữ lại đài truyền thanh cơ sở (loa phường), thì có tới 89,65% cho rằng không cần thiết phải duy trì hoạt động của loại hình này. Trong khi đó, số bình chọn cho rằng có cần thiết, nên duy trì chỉ là 3,68%; có cần thiết nhưng phải đổi mới là 6,67%...
Căn cứ trên kết quả báo cáo của Sở TT&TT Hà Nội, TP Hà Nội sẽ cùng các đơn vị liên quan chính thức quyết định việc có bỏ loa phường hay không.
Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Sở TT&TT, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, do vậy cần đánh giá, rà soát, nếu thấy không hiệu quả thì mạnh dạn đề xuất bỏ đi.
Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở TT&TT hoàn thành công tác đánh giá hiệu quả loa truyền thanh phường ngay trong Quý I/2017.
Liên quan tới thông tin Hà Nội “trưng cầu dân ý” về loa phường trong thời gian qua, có không ít ý kiến cho rằng loa phường cũng là di sản.
Bởi đối với những người lớn tuổi, không sử dụng thành thạo internet, không sử dụng điện thoại smart phone… thì loa phường là kênh thông tin cần thiết đối với người dân.
Nhất là vào những dịp tuyên truyền bầu cử, những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Cũng có những ý kiến cho rằng, nhiều người muốn bỏ loa phường phần vì nó gây khó chịu, nhưng phần khác chính là do hình thức truyền tin của loa phường đã cũ kỹ trong cuộc sống và nhịp sống hôm nay.
Vì lẽ đó nhà quản lý có thể xem xét bỏ loa phường ở những khu vực nào, hoặc nên giữ lại ở những khu vực nào cho hợp lý. Dù thế nào cũng nên cân nhắc trước khi quyết định số phận của loa phường.