Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Loại bỏ nhiều thủ tục không cần thiết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Loại bỏ nhiều thủ tục không cần thiết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 2-7-2015, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và chuẩn bị báo cáo Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh.

Loại bỏ nhiều thủ tục không cần thiết

Ảnh minh họa

Nguồn:dantri.com.vn

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp), triển khai việc rà soát, các đơn vị trong Bộ đã phối hợp với Cục Kiểm soát TTHC thực hiện rà soát trên 500 TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Theo đó, về bổ trợ tư pháp trong lĩnh vực luật sư nghiên cứu đơn giản hóa thành phần hồ sơ của TTHC liên quan đến cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư, đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài và hướng tới bỏ thủ tục thông báo về việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực hộ tịch, để đơn giản chức năng quản lý nhà nước đối với tổ chức sự nghiệp tại địa phương, hướng tới việc bãi bỏ thủ tục đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp đối với Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Đối với một số nhóm đối tượng có thể bỏ quy trình phỏng vấn khi đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài và phân cấp triệt để cho UBND cấp huyện trong việc ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài. Đáng chú ý, trong lĩnh vực quốc tịch sẽ cải cách mạnh mẽ thủ tục quản lý xin thôi, nhập, trở lại Quốc tịch Việt Nam theo hướng cắt bỏ các khâu trung gian không cần thiết.

Đối với lĩnh vực bồi thường nhà nước, ông Ngô Hải Phan cho biết, về TTHC quy định đơn giản hóa thành phần hồ sơ của thủ tục yêu cầu bồi thường, không bắt buộc người bị thiệt hại phải nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường. Bổ sung cách thức gửi và bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường qua thư điện tử. Ngoài ra, qua quá trình rà soát cũng đề xuất nhiều nội dung liên quan đến chính sách cần sửa trong Luật Bồi thường nhà nước như: phạm vi điều chỉnh, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường, thời hiệu yêu cầu bồi thường, hồ sơ yêu cầu bồi thường…

Khanh Lê