Logistics Việt Nam tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới chuỗi cung ứng xanh
Sáng 30/7, Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 4 (VILOG 2026) chính thức khai mạc tại TPHCM. Triển lãm hướng tới mục tiêu thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, chuyển đổi số và phát triển logistics xanh theo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Với chủ đề “Kiến tạo thông minh và bền vững”, VILOG 2026 quy tụ 450 doanh nghiệp đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 550 gian hàng, gồm đầy đủ các mắt xích trong chuỗi cung ứng, như: doanh nghiệp logistics, cảng biển, vận tải, giao nhận quốc tế đến các đơn vị cung cấp robot, trí tuệ nhân tạo (AI), xe nâng, thiết bị kho thông minh, phương tiện vận tải thương mại và công nghệ tự động hóa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho rằng, hoạt động logistics luôn giữ vai trò nền tảng cho toàn bộ sự phát triển kinh tế và đời sống của người dân. Trong khi đó, tiến trình chuyển đổi số, thương mại số, vận tải thông minh cùng logistics xanh đang vươn lên thành xu thế tất yếu của toàn cầu và là định hướng chiến lược trọng tâm của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.
Đứng trước bài toán cân bằng giữa tăng trưởng và chất lượng cuộc sống, Chính phủ Việt Nam kiên định định hướng phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics theo hướng xanh, sạch, bền vững. Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điện hóa phương tiện vận tải, phát triển hạ tầng kho bãi thông minh, phát thải thấp và từng bước xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, đồng bộ.

Tại triển lãm, ông Đào Trọng Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cũng cho biết, chuỗi cung ứng toàn cầu đang trải qua quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, phát triển xanh và yêu cầu nâng cao khả năng chống chịu. “Trước đây năng lực cạnh tranh của ngành logistics được đo bằng tốc độ và chi phí thì hiện nay công nghệ, dữ liệu và phát triển bền vững mới là những yếu tố quyết định”, ông Khoa nhận định.
Theo ông Khoa, với vị trí chiến lược trong khu vực ASEAN, cùng độ mở lớn của nền kinh tế và lợi thế kết nối các tuyến hàng hải quốc tế, Việt Nam có nhiều cơ hội trở thành trung tâm logistics của khu vực. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và hiệp hội ngành nghề nhằm xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế.
Lãnh đạo VLA khẳng định, trong thời gian tới, VLA sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm để phát triển logistics Việt. Cụ thể, chuẩn hóa dịch vụ, nguồn nhân lực và dữ liệu; đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI để xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh.

Không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ và giải pháp mới, VILOG 2026 còn diễn ra nhiều diễn đàn, hội thảo chuyên đề về xu hướng phát triển của ngành logistics. Nổi bật là Diễn đàn Logistics ASEAN - Việt Nam lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Thương mại số và eBL: Kiến tạo niềm tin số cho tương lai chuỗi cung ứng toàn cầu”, cùng các hội thảo về vận tải hàng không, logistics xanh, quản trị chuỗi lạnh, quản lý kho thông minh, ứng dụng AI và tự động hóa trong vận hành chuỗi cung ứng.
Thông qua các hoạt động kết nối và chia sẻ kinh nghiệm, VILOG 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước đưa logistics trở thành ngành dịch vụ nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.