Báo Đại đoàn kết Pháp luật

Lời khai ban đầu của kẻ gây ra vụ thảm án kinh hoàng tại Đắk Lắk

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Lời khai ban đầu của kẻ gây ra vụ thảm án kinh hoàng tại Đắk Lắk

Báo Đại đoàn kết trên Google News
Lời khai ban đầu của kẻ gây ra vụ thảm án kinh hoàng tại Đắk Lắk
Lời khai ban đầu của kẻ gây ra vụ thảm án kinh hoàng tại Đắk Lắk. Ảnh: CA.

Trưa 13/9, một nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang lấy lời khai ban đầu của Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) - nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk.

Theo nguồn tin, sau khi bị bắt, Nguyễn Nam Đại Thuận đã khai rõ quá trình phạm tội. Thuận cho rằng trong nhiều năm chung sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với vợ.

Nguyễn Nam Đại Thuận đã khai rõ quá trình phạm tội. Ảnh: CA.
Nguyễn Nam Đại Thuận đã khai rõ quá trình phạm tội. Ảnh: CA.

Thuận khai do ghen tuông và bị phía gia đình vợ không cho ở chung nhà nên thời gian gần đây, Thuận nhiều lần tìm đến gây sự rồi dẫn đến vụ việc.

Được biết, sau khi gây án, Thuận đã cướp một chiếc xe SH của người dân để tẩu thoát. Thuận sử dụng áo chống nắng, bịt mặt để ngụy trang. Tuy nhiên, sau ít giờ gây án, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữa được nghi phạm.

Thuận sử dụng áo chống nắng, bịt mặt để ngụy trang. Ảnh:CA.
Thuận sử dụng áo chống nắng, bịt mặt để ngụy trang. Ảnh:CA.

Như đã phản ánh, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Thuận đến nhà chị H. Tại đây, Thuận dùng dao đâm loạn xạ vào các thành viên trong gia đình.

Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) t.ử .vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và chị H. không bị Thuận sát hại.

Hiện trường vụ án. Ảnh: TN.
Hiện trường vụ án. Ảnh: TN.


Thanh Nga