Lũ lụt ở Nam Á khiến 750 người thiệt mạng
Hơn 750 người đã thiệt mạng trong các trận lụt xảy ra khắp khu vực Nam Á, giới chức các nước trong hôm đầu tuần cho hay, trong khi các trận mưa lớn cũng gây nên cái chết của hàng trăm cá thể động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như hổ, tê giác.
Một vùng hứng lũ ở Tây Bengal, Ấn Độ. (Nguồn: Guardian).
Thiệt hại về người đang tăng dần ở các nước Ấn Độ, Nepal và Bangladesh sau hàng loạt trện lũ lụt nghiêm trọng kể từ ngày 10/8 tới nay, khi mùa mưa đổ bộ khu vực phía Bắc và phía Đông khu vực.
Gần 50 thi thể người đã được tìm thấy trong đêm 20-8 ở Bihar, phía Đông Ấn Độ, nâng tổng số người chết lên 253, cơ quan quản lý thảm họa nước này nói với AFP. Ở Nepal, đã có ít nhất 143 người thiệt mạng và 30 người mất tích sau khi lũ lụt đổ bộ, phá hủy gần 80.000 ngôi nhà.
Mưa lớn còn gây tổn hại tới sự sống của các loài hoang dã ở Ấn Độ, khi các đội cứu hộ phải cứu nhiều động vật bị mắc kẹt trong lũ ở công viên quốc gia Kaziranga. Khu bảo tồn ở bang Assam này còn là nơi duy trì cộng đồng tê giác một sừng quý hiếm lớn nhất thế giới.
"Đội ngũ của chúng tôi đã phát hiện 225 cá thể động vật bị chết tính từ 12-8 tới nay. Trong số này, có 15 cá thể tê giác" - Giám đốc Công viên Kaziranga, ông Satyendra Singh nói với AFP.
Con sông Brahmaputra, chảy qua bang Assam của Ấn Độ, thường xuyên bị vỡ bờ trong tháng mùa mưa khiến cho nhiều loài động vật phải tìm tới vùng đất cao hơn. Các nhà bảo tồn cũng lo ngại rằng những kẻ săn trộm sẽ lợi dụng tình trạng hiện tại để khai thác trái phép sừng tê giác.
Tại các bang Assam và Tây Bengal, có 122 người thiệt mạng trong khi con số này ở bang Uttar Pradesh là 69.
Tại khu vực Himalaya ở Tây Bắc Ấn Độ, tình trạng lở đất gây nên do mưa lớn đã khiến 54 người thiệt mạng, phần lớn là sau một trận bùn lở lớn kéo theo 2 chiếc xe buýt xuống sườn núi. Tại khu vực biên giới ở Bangladesh, 115 người đã thiệt mạng và 5,7 triệu người khác bị ảnh hưởng bởi tình trạng lũ lụt.