Mặt trận

Luôn đặt mình vào vị trí người dân

Tuệ Phương 12/04/2025 09:47

Gắn bó với hoạt động tại cơ sở, việc gần gũi, lắng nghe, đặt mình vào vị trí của người dân đã trở thành “đặc tính” trong công tác của bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội).

duoi(2).jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà (người ngoài cùng bên phải) vận động người dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

Sau những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ công tác 2019-2024, bà Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Láng Thượng nhiệm kỳ 2024 - 2029. Với bà, đây là vinh dự, tự hào khi đóng góp cho quê hương. Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970, ở làng Láng (nay là phường Láng Thượng), nơi xưa kia có nghề trồng rau thơm nổi tiếng của Hà Nội. Năm 1992, khi vừa tròn 22 tuổi bà đã gắn bó tại địa phương, tham gia công tác tại phường Láng Thượng. Bằng sức trẻ và nhiệt huyết, bà đã có nhiều đóng góp cho quê hương. Được Đảng bộ tín nhiệm, nhân dân tin yêu, bà được hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Láng Thượng.

Dù đã tham gia nhiều hoạt động ở địa phương, nhưng đến với “mái nhà chung Mặt trận” với bà vẫn là công việc còn mới mẻ. Tuy nhiên, chính những năm tháng công tác tại cơ sở đã đem đến cho bà bí quyết “việc gì khó thì đã có nhân dân và muốn nhân dân làm theo Đảng, Nhà nước thì phải gần gũi, gắn bó với nhân dân, đồng hành với người dân”. Vốn đã gắn bó với địa phương, để công tác tốt, bà dành thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về tình hình của từng khu dân cư; nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Do đó, dù làm việc ở cấp phường, nhưng nói đến tình hình Tổ dân phố nào, mọi việc bà đều nắm rõ.

Hà Nội đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quan trọng, mỗi khi có dự án triển khai, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để xây dựng các tuyến đường mới luôn là điểm nóng. Đây cũng chính là vấn đề mà cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân ở phường Láng Thượng phải đối mặt. Điển hình như năm 2019, quận Đống Đa triển khai dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, một trong những dự án quan trọng nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn, giúp cho việc đi lại thuận tiện hơn. Song, cuộc sống nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng do di dời.

Là thành viên Hội đồng GPMB quận Đống Đa, thành viên tổ công tác GPMB, Tổ trưởng tổ tuyên truyền GPMB phường Láng Thượng, ngay từ những ngày đầu, bà Hà đã cùng các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đi đến từng hộ gia đình để nắm tình hình. Qua đó xây dựng phương án tuyên truyền vận động cho từng trường hợp để các tổ chức và người dân đồng thuận ủng hộ dự án. Trong quá trình vận động, bà đã không quản ngại vất vả, ngày đêm hay ngoài giờ làm việc, trực tiếp cùng các tổ công tác đến từng nhà dân vận động để người dân hiểu và làm theo.

Vừa lắng nghe nhân dân, vừa giám sát hoạt động GPMB đúng trình tự, quy định của pháp luật, thí dụ như việc công khai các phương án đền bù, công việc của bà Hà là khá vất vả. Nhiều hôm bà phải thức đêm để đọc tài liệu, giấy tờ. Nhưng nhờ thế, bà mới có những sáng kiến trong công tác, để giải đáp thoả đáng những nguyện vọng của nhân dân, để nhân dân bàn giao mặt bằng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đã hoàn thành đúng thời hạn. Trong đó đã có 16 tổ chức và 65 hộ đồng thuận, chỉ có 2 hộ phải cưỡng chế. Những đóng góp của bà Hà đã được UBND quận ghi nhận và được Chủ tịch UBND quận Đống Đa tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong quá trình thực hiện dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bên cạnh các hoạt động xã hội, bà Hà còn tích cực tổ chức các hoạt động gây Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Vì biển đảo Việt Nam và gương mẫu trong cuộc sống hàng ngày… Bởi thế, bà luôn được cán bộ, đảng viên, nhân dân trong phường quý mến, tin yêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Luôn đặt mình vào vị trí người dân