Mang nghệ thuật chèo đến với thiếu nhi

Minh Quân 18/07/2023 06:34

Nhà hát chèo Hà Nội vừa cho ra mắt khán giả vở diễn có tên gọi “Nắm xôi kỳ diệu” hay còn gọi là “Chuyện thằng Bờm”; do tác giả Thiên Ân viết kịch bản, tác giả Mai Văn Sinh chuyển thể chèo, NSƯT Lê Tuấn đạo diễn. Lấy ý tưởng từ bài ca dao nổi tiếng “Thằng Bờm”, các tác giả đã vẽ nên một không gian đầy sinh động thông qua các nhân vật như Thằng Bờm, Gái, Phú Ông, Phú Bà... với nhiều trò chơi dân gian vốn quen thuộc với hầu hết trẻ em Bắc bộ thời xưa. Thông qua câu chuyện, vở diễn nêu cao tình cảm bạn bè, sẵn sàng hi sinh vì người khác, sống khiêm tốn, hòa thuận, yêu lao động và luôn đứng về phía lẽ phải.

Là nghệ sĩ hề chèo, NSƯT Lê Tuấn dàn dựng vở diễn với nhiều tình tiết gây cười vui vẻ, trong sáng, đáng yêu. Sử dụng tiết tấu nhanh, sự biến chuyển linh hoạt trong cách kể chuyện, đạo diễn đã khiến loại hình chèo truyền thống trở nên gần gũi với khán giả trẻ em. Những câu ca dao được xen kẽ với những câu nói rất đời, thậm chí là “trend” của giới trẻ đủ khiến tác phẩm gây được chú ý. Những câu đố, những màn đối đáp, những bài đồng dao và các trò chơi dân gian như Bịt mắt bắt dê, Rồng rắn lên mây… được đưa vào rất khéo léo để vừa đảm bảo được tính ước lệ của sân khấu chèo nhưng vẫn rất gần gũi với đời sống, nhằm thuyết phục đối tượng khán giả học sinh. (Trong ảnh: Cảnh trong vở Nắm xôi kỳ diệu).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mang nghệ thuật chèo đến với thiếu nhi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO