Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Mang tết đến với người nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mang tết đến với người nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chương trình tặng quà Tết cho người nghèo đang được MTTQ các cấp trong tỉnh Quảng Ninh triển khai với rất nhiều hoạt động thiết thực để người nghèo được đón Xuân trong no ấm,  đủ đầy.  Ông Phạm Văn Điệt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định như vậy với báo Đại Đoàn Kết. 

UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh tặng quà cho hộ nghèo Tết Bính Thân 2016.

Để người nghèo được đón một cái tết đầm ấm, no đủ, chương trình tặng quà Tết cho người nghèo tại Quảng Ninh đang được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Với mong muốn gia đình nghèo nào cũng có Tết, ngay từ ngày 15-1 đến 3-2, UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh đã lên kế hoạch tặng quà Tết cho các hộ nghèo trong toàn tỉnh. Đối tượng được nhận quà trong dịp Tết là các hộ nghèo theo bảng tiêu chí xếp loại của Chính phủ, các hộ nghèo thuộc diện hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo, nhất là những hộ nghèo ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, vùng thiên tai, bão lũ; các đoàn viên, hội viên nghèo là công nhân viên chức, người lao động làm việc ở những khu vực khó khăn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phân bổ 100 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương cho các địa phương. Ngoài ra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng tích cực ủng hộ, góp sức giúp đỡ người nghèo. Đến nay, UBMTTQ tỉnh cũng đã trao hàng nghìn suất quà dành tặng người nghèo với tổng giá trị lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Cán bộ MTTQ cùng các ban ngành đoàn thể đang nỗ lực hết mình để mong Tết được chia đều cho tất cả, để ai cũng được ấm áp hơn.

Ông Phạm Văn Điệt.

Chương trình tặng quà Tết cho người nghèo năm nay có điểm gì mới so với mọi năm, thưa ông?

- Với chủ trương nhà nhà đều có Tết, UBMTTQ tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà Tết cho người nghèo. Đặc biệt, trong dịp tết Bính Thân 2016, tỉnh Quảng Ninh đã dành một phần quỹ Vì người nghèo để tập trung hỗ trợ cho đồng bào nghèo xây dựng nhà ở. Năm 2015, MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ sửa chữa và xây mới hơn 400 căn nhà cho hộ nghèo. Theo tinh thần chỉ đạo chung, tất cả những ngôi nhà Đại đoàn kết này phải được hoàn thành trước tết Nguyên đán để người nghèo được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang hơn, đẹp đẽ hơn. Thực hiện chỉ đạo đó, các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đến nay, toàn bộ số nhà trên đã được hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Đây là một trong những nét mới được UBMTTQ tỉnh triển khai trong năm 2015.

Được biết, trong năm 2015, tỉnh Quảng Ninh đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai, bão lũ trên diện rộng. Vậy, sự ảnh hưởng đó có khiến số người nghèo trong tỉnh tăng lên so với mọi năm không, thưa ông?

- Đúng là năm vừa qua Quảng Ninh là một trong các tỉnh phía Bắc phải hứng chịu sự ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai. Tuy nhiên, sau khi mưa lũ xảy ra tỉnh đã nhanh chóng có những biện pháp khắc phục. Đối với những hộ gia đình có thiệt hại về nhà cửa, gia súc, gia cầm, thủy sản… đều được tỉnh có chính sách hỗ trợ. Trong đợt xảy ra bão lũ, UBMTTQ tỉnh là nơi tiếp nhận tất cả nguồn ủng hộ từ các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. UBMTTQ tỉnh cũng được giao nhiệm vụ xác định đối tượng cụ thể cần hỗ trợ và phân bổ tất cả nguồn quỹ theo đúng định mức quy định.

Tính đến cuối năm 2015, tất cả các hộ gia đình có nhà bị sập, bị hư hỏng cơ bản đã khắc phục xong. Những hộ phải di chuyển đến khu tái định cư, đặc biệt là những vùng có nguy cơ sạt lở cao, khu vực bãi thải than đều được hỗ trợ kịp thời. Vì vậy, số người nghèo trong tỉnh Quảng Ninh qua đợt mưa lũ vừa rồi cũng biến động không nhiều.

Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng có nói đến việc tặng quà Tết cho người nghèo nhưng phần quà này lại chưa được trao đúng đối tượng. Vậy, UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh đã có chương trình giám sát như thế nào để những phần quà đó đến được tận tay người nghèo?

- Để những phần quà Tết đến được với bà con nghèo, UBMTTQ tỉnh trên cơ sở rà soát số hộ nghèo theo từng địa phương để tặng quà tết thì chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo hộ nào cũng có quà nhưng không để hiện tượng trùng lặp người có, người không hoặc người được hưởng nhiều, người lại được ít. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các đoàn thể còn phối hợp với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh nắm danh sách các hộ đặc biệt khó khăn để phân bổ tặng quà. Đến thời điểm này có thể khẳng định quà Tết cho người nghèo đã được trao đầy đủ, đúng đối tượng.

Năm 2016, MTTQ tỉnh Quảng Ninh sẽ có kế hoạch giúp đỡ người nghèo như thế nào để họ có thể vươn lên thoát nghèo một cách bền vững?

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh số hộ nghèo chiếm 1,55%, tập trung nhiều nhất ở khu vực miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc, trong đó có 22 xã đặc biệt khó khăn. Hiện tỉnh cũng đang tập trung kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ để sớm đưa 22 xã này sớm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. MTTQ tỉnh thông qua quỹ Vì người nghèo cũng sẽ tập trung hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, cải thiện nhà ở...Cùng với hỗ trợ người nghèo và có những chính sách để đưa 22 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, UBMTTQ tỉnh cũng hướng tới thực hiện hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” có hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn ông!

Để những phần quà Tết đến được với bà con nghèo, UBMTTQ tỉnh trên cơ sở rà soát số hộ nghèo theo từng địa phương để tặng quà tết thì chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo hộ nào cũng có quà nhưng không để hiện tượng trùng lặp người có, người không hoặc người được hưởng nhiều, người lại được ít. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các đoàn thể còn phối hợp với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh nắm danh sách các hộ đặc biệt khó khăn để phân bổ tặng quà. Đến thời điểm này có thể khẳng định quà Tết cho người nghèo đã được trao đầy đủ, đúng đối tượng.

Nhã Phương (thực hiện)