Báo Đại đoàn kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Mạnh tay nhưng đừng rối rắm

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Mạnh tay nhưng đừng rối rắm

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Sáng 9/8, TP Hà Nội đồng loạt “ra quân” kiểm soát chặt việc người dân ra đường phải có lý do chính đáng.

Lý do chính đáng ở đây hiểu theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh có nghĩa: Phải có giấy đi đường (theo mẫu) + CCCD (hoặc CMND) + lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công công tác của cơ quan, đơn vị...

Điều đó có nghĩa, những ai đi làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp, công sở... muốn không bị phạt vài triệu đồng thì hãy chuẩn bị một “vali giấy tờ” kèm theo để xuất trình cho lực lượng chức năng khi bị hỏi đến. Đây là một trong những biện pháp mạnh tay Hà Nội đưa ra trong bối cảnh không ít người dân vẫn ra đường khi không thực sự cần thiết.

Dư luận đồng tình với chủ trương của TP Hà Nội là siết chặt quản lý những người ra đường khi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Song, quản lý chặt không có nghĩa “đẻ” thêm ra nhiều loại “giấy phép con” để gây phiền hà cho những người thực sự phải tới cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.

Chính vì phải thêm quá nhiều loại giấy nên trong ngày 9/8, nhiều chốt kiểm soát dịch của Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn ứ do lực lượng chức năng phải “xem đủ” các loại “giấy phép” của người đi đường. Thay vì mất nửa phút hoặc một phút để kiểm tra “giấy thông hành”, sẽ mất nhiều thời gian hơn để “xét” dẫn đến ùn tắc giao thông là khó tránh khỏi.

Đó là còn chưa kể “lệnh” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh được ban hành dưới tình trạng hỏa tốc vào chiều tối 8/8 nên khá nhiều người dân không kịp trở tay, làm sao có thể “cập nhật” được theo quy định mới. Không đủ giấy tờ theo quy định đồng nghĩa với việc lập biên bản phạt hành chính, mà bị phạt thì đương nhiên phải “trình bày”.

Khi mà có nhiều người đứng trình bày tại các chốt kiểm dịch thì không ùn ứ mới là chuyện lạ. Vừa xét giấy tờ mất nhiều thời gian hơn, vừa phải để cho người dân “phân bua” vì sao không đủ giấy tờ thì họ mới tâm phục khẩu phục khi bị phạt. Từ đó dẫn đến thực trạng tụ tập đông người không đáng có, gây nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.

Mục tiêu tối thượng của việc UBND TP Hà Nội ban hành công điện khẩn siết chặt quản lý giấy đi đường, chính là muốn hạn chế những người không có nhiệm vụ cần thiết vẫn ra đường, tạo nguy cơ bùng phát đại dịch Covid-19. Song, với việc ùn ứ đông người tại các chốt kiểm dịch, chưa thấy hiệu quả mong muốn, trong khi mối lo lây lan lại tăng lên.

Hơn nữa, việc yêu cầu người dân phải mang theo quá nhiều loại giấy tờ đi đường cũng là một sự phiền toái, đi ngược lại với chủ trương của Chính phủ là giảm mọi thủ tục hành chính không cần thiết để đỡ gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Việc bỏ hộ khẩu giấy và những thủ tục “ăn theo” chẳng phải để phục vụ mục đích tránh gây khó cho dân ư?

Vẫn biết, trong 15 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, còn nhiều người dân thiếu ý thức chấp hành vẫn ra đường khi không thực sự cần thiết. Song, thay vì thêm các loại “giấy phép con”, UBND TP Hà Nội phải có biện pháp để “siết” các cơ quan cấp giấy sai mục đích, chứ không nên dồn phần khó cho dân?

Qua thực tế ngày đầu “ra quân” siết chặt quản lý giấy đi đường, đã xảy ra ùn ứ. Vì vậy, rất cần xem xét lại biện pháp kiểm soát giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, không nên quá rối rắm giấy tờ.

Tinh Anh