Mất điện, dân Thủ đô chi tiền triệu đổ xô đi 'sắm' máy phát điện

Lê Khánh 05/06/2023 15:42

Nắng nóng cao điểm và tình trạng mất điện những ngày qua khiến nhiều người dân tại Thủ đô buộc phải chi hàng triệu đồng đổ xô đi mua máy phát điện. Người lớn, trẻ nhỏ ai nấy đều tỏ ra khó chịu vì bị cắt điện giữa giờ trưa.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết Online, 12h trưa ngày 5/6, dưới cái nắng như đổ lửa 38-40 độ C, các cửa hàng bán đồ điện tại phường Biên Giang, Hà Đông bỗng đón lượng khách đông gấp nhiều lần. Đa phần, người dân đến đều mua máy phát điện, quạt tích điện.
Ông Lê Văn Trung, người dân thôn Phượng Nghĩa (Phụng Châu, Chương Mỹ) chia sẻ, mấy ngày hôm nay, nhà ông thường xuyên bị mất điện trong khi nhà có 3 đứa cháu nhỏ nên việc mất điện gặp nhiều khó khăn. Theo ông, không hiểu vì sao cứ đến giờ trưa, đúng giờ nấu cơm là bị mất điện khiến cuộc sống của gia đình ông bị đảo lộn.
"Các cháu giờ đã được nghỉ hè nên thường xuyên ở nhà, trong khi đúng thời điểm trưa mất điện đến tôi còn không chịu nổi chứ chưa nói gì đến các cháu nhỏ. Tôi mong nhà nước cần phải có giải pháp chứ không thể nào cứ thích là cắt điện. Việc thiếu điện tôi cũng biết, gia đình cũng đã hạn chế việc tối đa dùng điện nhưng đơn vị điện lực cần phải xem xét việc cắt điện vào các khung giờ khác chứ đừng cắt vào giờ trưa để người dân còn nghỉ ngơi để chiều còn đi làm", ông Trung nhấn mạnh.
Cũng theo ông Trung, dù hoàn cảnh gia đình cũng chả khá khẩm là mấy, nhưng việc mất điện diễn ra liên tục như thế buộc ông phải mua chiếc máy phát điện để cải thiện cho cuộc sống. Chứ thời tiết nóng nực việc mất điện ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của gia đình ông.
Theo một chủ đại lý bán máy phát điện cho biết, tùy theo công suất máy (từ 2,3-5,5 KVA) và loại nhiên liệu (chạy dầu hoặc xăng), giá mỗi chiếc máy phát điện thường dao động từ 8-20 triệu đồng/chiếc. Loại nhập khẩu nguyên chiếc có giá từ 15-35 triệu đồng.
Dù những chiếc máy phát điện có giá không rẻ nhưng tình trạng mất điện liên tục buộc họ phải mua về để tránh nóng.
Tương tự, anh Nguyễn Văn Đồng người mua máy phát điện chia sẻ: "Tôi rất bực mình khi cứ đến trưa nắng là bị cắt điện. Nhà có các cháu nhỏ, thời tiết thì nóng nực đến người lớn còn ốm chứ chẳng phải trẻ con. Nên buộc tôi phải bỏ ra 12 triệu đồng để mua chiếc máy phát điện về phục vụ cho gia đình mỗi khi mất điện".
Nhân viên tư vấn, bán hàng, lắp đặt tất bật phục vụ khách giữa trưa hè oi ả.
Thợ máy, kỹ thuật viên tại các cửa hàng đội nắng làm việc không ngơi tay trước nhu cầu của người dân.
Từng chiếc máy phát điện được vận chuyển đến người mua.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mất điện, dân Thủ đô chi tiền triệu đổ xô đi 'sắm' máy phát điện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO