Mặt trận Đà Nẵng kiến nghị chăm lo cho các đối tượng yếu thế
Ngày 30/7, tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã có những kiến nghị nhằm chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong quá trình phát triển TP Đà Nẵng.
Tham gia ý kiến tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, cho biết qua công tác nắm tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến cử tri trước Kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2026 và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kiến nghị HĐND thành phố nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ đối với đối tượng yếu thế tại đô thị trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp lại trật tự vỉa hè.
Qua thời gian thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 5/3 của Thành ủy và Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 13/3 của UBND thành phố về tăng cường quản lý trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh, thực tiễn cho thấy nhiều tuyến đường, khu dân cư đã có chuyển biến rõ nét về trật tự, mỹ quan và ý thức chấp hành của người dân.

Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, việc xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ảnh hưởng lớn đến sinh kế của một bộ phận người dân, nhất là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, lao động tự do và người có hoàn cảnh khó khăn.
Do đó, HĐND thành phố cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, quy hoạch các khu vực kinh doanh tập trung, chợ dân sinh, điểm buôn bán phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước nhưng giải quyết được công ăn việc làm trước mắt cho người dân yếu thế.
Bên cạnh đó, hiện nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở công nhân rất lớn nhưng nguồn cung vẫn chưa đáp ứng, người lao động ở trọ chật hẹp, không đủ các dịch vụ xã hội thiết yếu trong khi việc tiếp cận nhà ở xã hội còn gặp nhiều khó khăn, thủ tục xét duyệt còn phức tạp.
Do đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kiến nghị HĐND thành phố nghiên cứu ban hành các chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; hỗ trợ lãi suất vay vốn; tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia đầu tư các khu lưu trú cho công nhân, nhất là chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư tại những nơi phù hợp.
“Đồng thời, kiến nghị HĐND thành phố tăng cường giám sát việc triển khai đối với những Nghị quyết HĐND ban hành có liên quan đến lợi ích thiết thực của người dân như về giá đất, chương trình phát triển nhà ở, hỗ trợ trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, khuyết tật; chính sách hỗ trợ BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách giảm nghèo đặc thù”, bà Nguyễn Thị Thu Lan nói.

Bên cạnh đó, qua công tác giám sát, ghi nhận các bất cập trong tái định cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kiến nghị UBND thành phố tập trung tháo gỡ dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác tái định cư; chỉ đạo công khai tiến độ hoàn thành của từng dự án tái định cư; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất thực tế cho người dân, đồng thời xác định giá đất tái định cư hợp lý, hợp tình cho người được bố trí tái định cư, không để vì lỗi của nhà nước mà ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.
Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thu Lan cũng đề nghị UBND thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp bình ổn giá thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu dịp cuối năm; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Đồng thời sớm nghiên cứu đề xuất ban hành quy định thống nhất về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố, khắc phục chênh lệch giá giữa khu vực tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng (cũ), bảo đảm công bằng, hài hòa quyền lợi của người dân sau sắp xếp đơn vị hành chính.