Mặt trận Đồng Tháp góp sức đưa vốn tín dụng đến đúng người cần
Phối hợp giám sát, tuyên truyền và rà soát đúng đối tượng, Mặt trận cùng chính quyền tỉnh Đồng Tháp phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp nhiều hộ dân có sinh kế ổn định, vươn lên thoát nghèo.
Không chỉ đồng hành trong công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở tỉnh Đồng Tháp còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc triển khai tín dụng chính sách, góp phần đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả trong giảm nghèo và phát triển sinh kế.
Tại xã Tân Phú Trung, chính quyền địa phương tạo điều kiện bố trí điểm giao dịch thuận lợi, giúp người dân tiếp cận vốn nhanh hơn. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể rà soát đúng đối tượng vay, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Ở phường Sa Đéc, cấp ủy, chính quyền duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm nâng cao chất lượng quản lý, hạn chế phát sinh nợ quá hạn, bảo đảm đồng vốn chính sách phát huy hiệu quả.
Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn Đồng Tháp đạt hơn 12.846 tỷ đồng, với trên 265.000 khách hàng đang vay vốn. Nguồn vốn đã hỗ trợ 4.439 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho hơn 44.000 lao động; giúp hàng chục nghìn học sinh, sinh viên có điều kiện học tập, hàng nghìn công trình nước sạch được xây mới và tạo điều kiện cho 246 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.
Đáng chú ý, công tác tuyên truyền và giám sát của Mặt trận tiếp tục mang lại hiệu quả rõ nét. Bà Mai Thị Luyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phú Trung, cho biết tỷ lệ tổ viên tham gia gửi tiết kiệm tại địa phương đã tăng từ 86% lên 92%. Đây là nền tảng quan trọng giúp người dân nâng cao ý thức tích lũy, chủ động phát triển kinh tế và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.
Hiệu quả từ sự phối hợp giữa Mặt trận, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 0,7%, hộ cận nghèo còn 1,4%, tạo thêm động lực để Đồng Tháp thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.