Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Mặt trận Nghệ An: Tạo dấu ấn bằng công tác tuyên truyền sáng tạo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mặt trận Nghệ An: Tạo dấu ấn bằng công tác tuyên truyền sáng tạo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Mặt trận Nghệ An: Tạo dấu ấn bằng công tác tuyên truyền sáng tạo
MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở tại Nghệ An tham gia học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI theo hình thức trực tuyến. Ảnh: TT

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân. Những cách làm linh hoạt, hiệu quả không chỉ tạo sức lan tỏa sâu rộng mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những mô hình, cách làm sáng tạo từ cơ sở

Công tác tuyên truyền của MTTQ các cấp ở Nghệ An đang có sự chuyển biến mạnh mẽ, từ hình thức hội nghị tập trung truyền thống sang ứng dụng hiệu quả các nền tảng số với phương châm “mỗi cán bộ Mặt trận là một tuyên truyền viên, mỗi nền tảng số là một kênh thông tin”.

Hàng trăm nhóm Zalo cộng đồng, Fanpage Mặt trận từ cấp xã đến khu dân cư được xây dựng, trở thành cầu nối đưa thông tin chính thống đến người dân một cách nhanh chóng, góp phần hạn chế tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Toàn tỉnh đã tổ chức gần 2.000 hội nghị tuyên truyền chuyên đề với gần 250.000 lượt người tham gia. Nhiều địa phương còn linh hoạt gắn tuyên truyền với giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Mặt trận Tổ quốc phường Cửa Lò ra mắt Trang thông tin điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin chính thống của Đảng, nhà nước. Ảnh: TT
Mặt trận Tổ quốc phường Cửa Lò ra mắt Trang thông tin điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin chính thống của Đảng, nhà nước. Ảnh: TT

Để công tác tuyên truyền thực sự đi vào đời sống, nhiều địa phương ở Nghệ An đã có những cách làm sáng tạo, biến những chủ trương, nghị quyết vốn khô khan trở nên gần gũi, dễ nhớ và dễ tiếp cận với người dân. Xã Anh Sơn là một trong những điểm sáng khi tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức “Rung chuông vàng”, tạo không khí thi đua sôi nổi, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, hào hứng.

Tại xã Bạch Ngọc, công tác tuyên truyền được lồng ghép với các hoạt động bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, khơi dậy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.

Trong khi đó, xã Bình Minh lại ghi dấu ấn bằng việc vận động Nhân dân xây dựng những tuyến đường cờ rực rỡ, những hàng cây xanh và các đoạn đường kiểu mẫu, biến mỗi công trình thành một “thông điệp sống” về đoàn kết và chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ở xã Cam Phục, Hội thi tuyên truyền viên cơ sở được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa đã mang đến bầu không khí sôi động, thu hút đông đảo cán bộ và người dân tham gia. Những tiểu phẩm, phần thi ứng xử, thuyết trình không chỉ nâng cao kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên mà còn giúp thông tin được lan tỏa bằng cảm xúc và sự gần gũi.

Cùng với đó, nhiều địa phương đã nhanh nhạy bắt nhịp xu hướng truyền thông hiện đại khi tự thiết kế các video clip ngắn, infographic, tờ rơi điện tử hay khung ảnh đại diện trên mạng xã hội, góp phần đưa các chủ trương, phong trào thi đua và cuộc vận động của Mặt trận đến gần hơn với mỗi người dân. Đây chính là những “làn gió mới” đang làm cho công tác tuyên truyền của Mặt trận Nghệ An ngày càng sinh động, hiệu quả và giàu sức lan tỏa.

Đột phá công tác tuyên truyền từ chuyển đổi số

Một trong những điểm sáng nổi bật trong công tác tuyên giáo của MTTQ tỉnh Nghệ An thời gian qua là chuyển đổi số, lĩnh vực này đang mở ra những phương thức tuyên truyền mới, tạo động lực cho sự bứt phá của công tác Mặt trận.

Toàn tỉnh hiện duy trì hiệu quả 482 trang Zalo Official Account và 1.331 trang cộng đồng; hàng trăm tin, bài, hình ảnh, video được đăng tải, chia sẻ mỗi ngày, tạo nên dòng chảy thông tin chính thống, nhanh nhạy và gần gũi với người dân. Fanpage Mặt trận Nghệ An ghi nhận gần 4 triệu lượt tiếp cận, trong khi Mini App Mặt trận Nghệ An trở thành cầu nối hiệu quả, tiếp nhận hàng nghìn lượt truy cập, phản ánh và kiến nghị của người dân.

Fanpage Mặt trận Nghệ An đạt gần 4 triệu lượt tiếp cận. Ảnh: ĐB
Fanpage Mặt trận Nghệ An đạt gần 4 triệu lượt tiếp cận. Ảnh: ĐB

Để đáp ứng yêu cầu của thời đại số, MTTQ tỉnh đặc biệt chú trọng bồi dưỡng kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ cơ sở, từ viết tin, thiết kế infographic đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ số trong công tác tuyên truyền. Đến nay, phần lớn đơn vị Mặt trận cấp xã đã làm chủ môi trường số, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, năng động và thích ứng nhanh với yêu cầu mới.

Cùng với đó, sự chủ động, nhạy bén trong nắm bắt, tổng hợp và phản ánh dư luận xã hội cũng được Mặt trận quan tâm. Xác định đây là “kênh thông tin hai chiều” quan trọng giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận xã hội trong tình hình mới.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, quy chế hoạt động và quy trình báo cáo định kỳ được xây dựng bài bản, bảo đảm mọi thông tin từ cơ sở đều được phản ánh kịp thời, chính xác. Hằng tuần, các báo cáo dư luận xã hội được tổng hợp, gửi đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh, không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp.

Lực lượng công an cơ sở và người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh: MT
Lực lượng công an cơ sở và người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh: MT

Tại cơ sở, nhiều địa phương đã phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ cộng tác viên, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp, sinh hoạt khu dân cư và theo dõi thông tin trên không gian mạng. Nhờ đó, nhiều kiến nghị chính đáng của người dân được tiếp thu, giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền và Mặt trận.

Ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An cho biết, để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đặc biệt quan tâm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở thông qua các lớp tập huấn về kỹ năng viết tin, bài, thiết kế infographic, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ số trong công tác tuyên truyền.

Nhờ vậy, đến nay, trên 90% đơn vị Mặt trận cấp xã phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên môi trường số; hơn 70% đơn vị có khả năng tự thiết kế các sản phẩm truyền thông hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, thích ứng nhanh với yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số.

“Những kết quả đạt được đã khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo của hệ thống Mặt trận Nghệ An trong công tác tuyên truyền, góp phần lan tỏa niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương”, ông Thành nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm MTTQ tỉnh Nghệ An đã xây dựng 24 video tuyên truyền, thiết kế gần 60 infographic; viết, chia sẻ và đăng tải 478 tin, bài tuyên truyền về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động Mặt trận trên các nền tảng số. Hàng chục sản phẩm truyền thông trực quan như pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tiếp tục được triển khai đồng bộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh.

 

Điền Bắc