Báo Đại Đoàn Kết Tiếng nói cơ sở

Mặt trận Phú Thọ đồng hành với mục tiêu tăng trưởng hai con số

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mặt trận Phú Thọ đồng hành với mục tiêu tăng trưởng hai con số

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Mặt trận Phú Thọ đồng hành với mục tiêu tăng trưởng hai con số
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương trực tiếp trao đổi với người dân phường Vĩnh Yên tại Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”.

Tổ chức hiệu quả diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, phối hợp giải quyết đơn thư, kịp thời đôn đốc xử lý nhiều vụ việc phức tạp, Mặt trận các cấp tỉnh Phú Thọ đã củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội và tạo động lực tích cực cho Đất Tổ tăng trưởng kinh tế gần 11% trong nửa năm.

Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa kết thúc với điểm nhấn ấn tượng: Đất Tổ là điểm sáng trên bản đồ tăng trưởng toàn quốc với GRDP gần 11% trong nửa năm qua - xếp thứ 7 cả nước và đứng đầu vùng Trung du, miền núi phía Bắc. Vào top 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc, Phú Thọ thuộc nhóm dẫn đầu về chính quyền kiến tạo, có chính sách vượt trội hỗ trợ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất nặng nề, phải đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, dứt điểm giải phóng mặt bằng và hoàn thành kế hoạch nhà ở xã hội - những vấn đề nhiều tồn đọng, “nóng” và thách thức không nhỏ, trong đó có tới 99/149 dự án tồn đọng kéo dài phải giải quyết. Một thế trận nhằm cán đích kể trên cần có sự đồng hành thường trực của MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là việc tiếp nhận, thu thập ý kiến người dân, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết triệt để những vụ việc phức tạp như công tác chính sách, giải phóng mặt bằng, lãng phí và tiêu cực.

Tại Kỳ họp, lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nêu hàng loạt ý kiến, kiến nghị của cử tri Đất Tổ gửi đến HĐND, nói lên những tâm tư, nguyện vọng rất chính đáng, mong muốn các đại biểu ngày càng “gần dân, hiểu dân, trọng dân” hơn, giàu sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và đặc biệt là hành động quyết liệt để giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, nổi cộm.

Tại các Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức tại ba khu vực trung tâm của tỉnh, với sự tham gia của lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy ngay trong tháng 6/2026, có tới 638 ý kiến, kiến nghị được cử tri và 1.000 người dân của 74 xã, phường phản ánh. Nhiều kiến nghị đã được Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh giải đáp thỏa đáng ngay tại Diễn đàn. Nền tảng số “https://pakn.mattranso.vn”, Mặt trận các cấp đã tiếp nhận và xử lý dứt điểm 135 ý kiến, kiến nghị của người dân.

“Cử tri và nhân dân bày tỏ nhiều băn khoăn, lo lắng trước những tác động trực tiếp đời sống dân sinh như: giá xăng dầu, điện nước, vật tư nông nghiệp tăng cao; một số dự án trọng điểm còn chậm; vướng mắc đất đai kéo dài; ô nhiễm môi trường; chế độ, chính sách ảnh hưởng do sắp xếp; tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng còn phức tạp. Đây là những vấn đề được phản ánh với tần suất cao. Mặt trận cũng tham gia cùng chính quyền tiếp dân hằng tháng đã giải quyết rất hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo, từ đây có nhiều vụ việc đã chấm dứt hoàn toàn đơn thư”, ông Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cho biết.

Ngoài việc tham mưu ý kiến đối với 16 dự án trên địa bàn tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn có 210 văn bản tham gia góp ý vào Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch… do UBND tỉnh và các sở, ngành xin ý kiến. Cũng chưa từng có trong lịch sử công tác Mặt trận, chỉ trong một thời gian ngắn, Mặt trận các cấp Đất Tổ đã ban hành tới 2.465 văn bản chỉ đạo, điều hành; xuất bản tới 10.400 cuốn thông tin công tác Mặt trận nêu gương người tốt, việc tốt; đăng tải hàng nghìn tin bài, phóng sự trên các fanpage, website… Qua đó định hướng MTTQ và các tổ chính trị - xã hội triển khai hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương, và đáng kể nhất là góp sức chủ lực cho thành công bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp diễn ra đầu năm nay.

Theo ông Lương Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, việc đổi mới hoạt động của Mặt trận Đất Tổ đã và đang diễn ra rất quyết liệt. Việc thúc đẩy phong trào chuyển đổi số trong toàn dân (“Bình dân học vụ số”) nhằm góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số và chính quyền số được Mặt trận các cấp phối hợp mạnh mẽ, tăng cường phổ cập kiến thức và kỹ năng số cho các tầng lớp nhân dân. Công tác Mặt trận đồng bộ với công tác điều hành, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ phục vụ nhân dân của chính quyền. Một Đất Tổ giàu tiềm năng đang thu hút mạnh mẽ nguồn lực FDI gần 1,8 tỷ USD chỉ trong nửa đầu năm nay phải xứng tầm là môi trường tin cậy với sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân trong mọi chủ trương, chính sách. Và tất cả “người Mặt trận” đang cùng nỗ lực góp sức cho thế trận tăng trưởng hai con số, duy trì bền vững đà tăng trưởng này trong nhiều năm tới.

Ghi nhận 6 tháng qua: Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ vận động hội viên hiến hơn 36.000m2 đất mở rộng đường giao thông và đóng góp trên 6 tỷ đồng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; Hội Phụ nữ tổ chức truyền thông cho trên 300 hội viên, tổ chức “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn” tại 35 xã, phường cho trên 3.000 hội viên; Hội Cựu chiến binh phối hợp với địa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 17.750 km đường giao thông nông thôn, 16.708 km kênh mương thủy lợi; xây 918 cầu, cống.

Tùng Duy