Mặt trận tỉnh Bình Thuận thăm chúc Tết Katê năm 2023

Xuân Hiếu 06/10/2023 18:37

Ngày 6/10, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, do bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, dẫn đầu đoàn công tác tổ chức đi thăm, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn nhân dịp Tết Katê năm 2023, tại huyện Tuy Phong và huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

Bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, tặng quà cho Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Bình Thuận nhân dip Tết Katê 2023.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ân cần thăm hỏi, chúc Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Bình Thuận, các vị sư cả, người có uy tín, cán bộ Mặt trận tại các xã Phú Lạc, Phong Phú, huyện Tuy Phong và xã Phan Thanh, Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, đón tết Katê vui vẻ, đầm ấm, an toàn tiết kiệm.

Đông thời nhân mạnh, trong thời gian tới, đề nghi các vị sư cả, chức sắc, người có uy tín người Chăm trong tỉnh Bình Thuận tiếp tục là tấm gương sáng lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng, vận động và tuyên truyền bà con luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc để xây dựng quê hương tỉnh Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, tặng quà cho các vị sư cả, người có uy tín, cán bộ Mặt trận xã nhân dip Tết Katê 2023.

Được biết, Katê là Tết cổ truyền của cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn. Đây củng là dịp con cháu tưởng nhớ về tổ tiên, các vị thần đã độ trì mưa thuận gió hòa cho bà con người Chăm sản xuất mùa màng tươi tốt và cầu nguyện thôn xóm bình yên, mọi nhà ấm no, hạnh phúc.

Năm nay, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn bắt đầu đón tết Katê từ ngày 14/10, tại các đền, tháp, làng Chăm Bàlamôn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận tỉnh Bình Thuận thăm chúc Tết Katê năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO