Mặt trận tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh giám sát xây dựng xã hội học tập

Diệu Minh - Nguyễn Lệ 06/08/2023 11:00

Cấp ủy lãnh đạo, cần chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa trong công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập tại địa phương, đơn vị mình, làm cho phong trào học tập trong Nhân dân ngày càng có sức Lan tỏa lớn hơn tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo huyện Thuận Bắc.

Ngày 6/8, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cho biết, Mặt trận tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập tại địa phưng.

Theo đó, Đoàn giám sát của Mặt trận tỉnh Ninh Thuận đã làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các địa điểm như: xã Phước Thắng, thuộc huyện Bác Ái, xã Phước Chiến, xã Bắc Phong, thuộc huyện Thuận Bắc. Qua làm việc này, đoàn giám sát cho rằng, công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau các ngành, các cấp ở địa phương đã tuyên truyền đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập, trọng tâm là vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao ý thức học tập, tự giác học tập, học tập suốt đời trong các tầng lớp Nhân dân. công tác đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục được quan tâm chú trọng thực hiện; các mô hình “Dòng họ hiếu học “, “Gia đình hiếu học “, “cộng đồng học tập”, “ đơn vị học tập “, “Công dân học tập “,….hoạt động có hiệu quả, được duy trì. nhân rộng và được tổ chức phù hợp với từng lứa tuổi, gắn với thực hiện phong trào của từng tổ chức hội, đoàn thể.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, bà Nguyễn Thị Lệ, làm việc với Ban chỉ đạo huyện Bác Ái.

Các hoạt động “Tuần lễ học tập suốt đời “; “Văn hóa đọc”, hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề, cập Nhật kiến thức kỷ năng công nghệ được địa phương Ninh Thuận tổ chức thường xuyên, qua đó tạo điều kiện để Nhân dân tiếp cận, học tập. Đồng thời làm tốt công tác biểu dương gương điển hình, tiêu biểu trong học tập, tự giác học tập trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm.

Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập vẫn còn có nhiều mặt hạn chế. Do kiêm nhiệm nên thành viên Ban chỉ đạo chưa tập trung cao cho công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập theo chức trách nhiệm vụ được phân công; công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa thực hiện tốt dẫn đến tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao, một bộ phận Nhân dân chưa tự giác học tập; kinh phí thực hiện chưa được bố trí; một số mô hình học tập không phát huy được hiệu quả.

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã đánh giá cao và ghi nhận những nổ lực của các địa phương trong việc tổ chức triển khai và thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới đề nghị các Ban chỉ đạo cần tiếp tục tham mưa cấp ủy lãnh chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa trong công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập tại địa phương, đơn vị mình, làm cho phong trào học tập trong Nhân dân ngày càng có sức Lan tỏa lớn hơn, thu hút các gia đình, dòng họ, cộng đồng, công dân tích cực học tập, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Được biết, theo kế hoạch, từ ngày 8 đến ngày 12/8, Đoàn giám sát Mặt trận tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập đối với TP Phan Rang - Tháp Chàm, Hội Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận, Sở Giáo dục - Đào tạo và hội khuyến học tỉnh Ninh Thuận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh giám sát xây dựng xã hội học tập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO