Mặt trận

Mặt trận tỉnh Quảng Nam tích cực chăm lo cho người nghèo

Tấn Thành - Chí Đại 28/12/2023 18:09

Chiều 28/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 11 khóa X nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đồng chủ trị Hội nghị.

W_mat-tran-1.jpg
Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng các lãnh đạo Sở, ban ngành trong tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2023 với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc chương trình công tác đề ra.

Trong năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, cách mạng nhân các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương; phối hợp thăm hỏi, động viên các gia đình có thanh niên trúng tuyển lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đảm bảo số lượng, vận động nhân dân chấp hành chủ trương bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trên địa bàn tỉnh.

W_mat-tran-3.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu Cụm thi đua 2023.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025; ban hành Kế hoạch hướng dẫn và tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện hiệu quả Cuộc vận động; chủ trì hiệp thương phân công giúp đỡ 782 hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình trong triển khai Cuộc vận động góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 25 tỷ 411 triệu đồng; cùng với nguồn kinh phí năm 2022 hỗ trợ xây mới 399 nhà đại đoàn kết (19 tỷ 100,3 triệu đồng); sửa chữa 131 nhà (1 tỷ 400,6 triệu đồng) và hỗ trợ khác 11 tỷ 379,47 triệu đồng.

Ban Cứu trợ các cấp tiếp nhận Quỹ cứu trợ 2 tỷ 039 triệu đồng, cùng với nguồn quỹ năm 2022, Ban Cứu trợ các cấp phân bổ 6 tỷ 266 triệu đồng phục vụ công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra trong năm 2023 tại các địa phương.

Năm 2023, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo các địa phương chủ động báo cáo cấp ủy, linh hoạt tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Tổng số khu dân cư tổ chức cả phần lễ, phần hội 1.225/1240 khu dân cư, chiếm 98,76%; tổ chức bữa cơm đại đoàn kết 1.222 KDC, chiếm 98,54%; 15 khu dân cư tổ chức phần lễ, chiếm 1,2%.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đánh giá cao hoạt động của Mặt trận các cấp trong năm 2023. Qua đó tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, cùng chí hướng thi đua xây dựng quê hương, đất nước. Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy vai trò của mặt trận, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước; tăng cường tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp.

W_mat-tran-2.jpg
Quảng cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”; tặng Cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu Cụm thi đua 2023; tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho 50 tập thể và 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận tỉnh Quảng Nam tích cực chăm lo cho người nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO