Mặt trận tỉnh Quảng ngãi dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng
Ngày 24/7, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại phường Trà Câu và phường Đức Phổ, đồng thời thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Đoàn công tác do ông Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi làm Trưởng đoàn.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Trà Câu và Nghĩa trang liệt sĩ phường Đức Phổ để tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Sau lễ viếng, các đại biểu đã đến từng phần mộ liệt sĩ để thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của dân tộc.
Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Trà Câu và phường Đức Phổ. Tại các gia đình, ông Hồ Ngọc Thịnh cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của các Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ông Hồ Ngọc Thịnh chúc các Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui bên con cháu và mong muốn các Mẹ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.
Đồng thời, ông cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong toàn xã hội.

Đây là hoạt động thường niên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Hoạt động không chỉ thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác chăm lo người có công, tiếp nối và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.