Mặt trận tỉnh Salavane (Lào) và Mặt trận TP Đà Nẵng ký biên bản hợp tác

Thanh Tùng 07/09/2023 21:47

Chiều 7/9, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavane và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã ký biên bản hợp tác giai đoạn 2023 – 2025.

Trao đổi biên bản hợp tác giai đoạn 2023 - 2025 giữa Mặt trận Đà Nẵng và Mặt trận tỉnh Salavane Lào . Ảnh Mặt trận Đà Nẵng.

Thực hiện chủ trương chung về quan hệ hợp tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Đà Nẵng (từ ngày 6 đến ngày 8/9), chiều 7/9, Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavane do ông Khăm Ta Hồ Sông Lương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavane làm Trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng do ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng làm Trưởng đoàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng (phải) và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavane Khăm Ta Hồ Sông Lương. Ảnh Mặt trận Đà Nẵng.

Tại buổi hội đàm, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã cùng trao đổi, thảo luận và thống nhất ký biên bản hợp tác giai đoạn 2023 – 2025 với các nội dung:

  1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân của TP Đà Nẵng và tỉnh Salavane về các chủ trương, đường lối của hai Đảng, chính sách, pháp luật của hai Nhà nước về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và quan hệ hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavane nói riêng.
  2. Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức Mặt trận giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Salavane ngày càng vững mạnh. Phối hợp trao đổi thông tin hoạt động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavane. Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào yêu nước; trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận TP Đà Nẵng và tỉnh Salavane.

  3. Hai bên thống nhất ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau theo điều kiện thực tế của mỗi bên. Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền có những chính sách tạo điều kiện cho nhân dân giao lưu, học tập và đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavane.

  4. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân những ngày lễ, ngày tết cổ truyền của hai nước; tạo điều kiện để các tổ chức thành viên của Mặt trận TP Đà Nẵng và tỉnh Salavane thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động.

  5. Hai bên thống nhất về việc chia sẻ kịp thời thông tin, phối hợp vận động, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của nhân dân TP Đà Nẵng sinh sống tại tỉnh Salavane và nhân dân tỉnh Salavane sinh sống tại TP Đà Nẵng; phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, phù hợp với quy định pháp luật của 2 nước Việt - Lào; phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ khi hai địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và các vấn đề có liên quan khác để chủ động tham mưu, báo cáo cấp trên của mình có biện pháp giải quyết.

  6. Hai bên thống nhất Hội đàm năm 2025 được tổ chức tại tỉnh Salavane, thời gian cụ thể do phía chủ trì thông báo.

    Trao đổi quà lưu niệm giữa Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Salavane và Mặt trận Đà Nẵng. Ảnh Mặt trận Đà Nẵng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận tỉnh Salavane (Lào) và Mặt trận TP Đà Nẵng ký biên bản hợp tác

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO