Mặt trận TP Đà Nẵng đánh giá cao công tác an sinh tại phường Điện Bàn
Tại buổi giám sát ở phường Điện Bàn, ngày 22/7, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đánh giá cao kết quả thực hiện công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai và hoạt động của MTTQ cùng các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn.

Ngày 22/7, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Điện Bàn về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, đảm bảo kinh phí cho hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương.
Cùng tham gia đoàn có bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP Đà Nẵng.
Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Ngọc Việt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Bàn cho biết, sau khi thực hiện sáp nhập, Ban Vận động cứu trợ phường tiếp nhận và quản lý nguồn kinh phí cứu trợ với số dư quỹ chuyển sang là 13,6 tỷ đồng. Từ ngày 1/7/2025 đến 1/7/2026, Ban tiếp tục vận động, tiếp nhận thêm hơn 5,5 tỷ đồng.
Trong thời gian qua, Ban Vận động cứu trợ phường đã phân bổ hơn 5,5 tỷ đồng để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí được thực hiện kịp thời, đúng quy định, bám sát tình hình thực tế và nhu cầu của các hộ dân bị ảnh hưởng.
Nguồn kinh phí được ưu tiên hỗ trợ trực tiếp người dân, chuẩn bị quà thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các khu vực ngập sâu, đồng thời góp phần khắc phục thiệt hại trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa và sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu sau thiên tai.

Đối với công tác hỗ trợ các địa phương khác, Ban Vận động cứu trợ phường đã vận động, tiếp nhận hơn 114 tỷ đồng từ các nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão số 10 năm 2025 và đã chuyển toàn bộ số tiền này về Ban Vận động cứu trợ TP Đà Nẵng.
Cùng với đó, Ban vận động cứu trợ phường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan kết nối các đoàn công tác của Trung ương, các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức đến thăm hỏi, trao quà, hỗ trợ người dân trên địa bàn.
Theo ông Lê Ngọc Việt, địa phương cũng đã rà soát, tổng hợp các nhóm đối tượng cần hỗ trợ, gồm 11 hộ có nhà ở bị hư hỏng, xuống cấp hoặc thuộc diện nhà tạm, nhà dột nát cần xây mới, sửa chữa; một hộ cần hỗ trợ sinh kế do mất tư liệu sản xuất, gặp khó khăn trong phát triển kinh tế; đồng thời đề xuất hỗ trợ sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, trạm y tế và công trình thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra thực tế tại tổ dân phố Tân An, phường Điện Bàn, đoàn công tác đánh giá cao cách làm công khai, minh bạch trong việc rà soát đối tượng, niêm yết danh sách và cấp phát quà hỗ trợ, tạo được sự đồng thuận của người dân.
Bà Nguyễn Thị Thanh Phương cũng đề nghị địa phương báo cáo cụ thể về cơ chế phân bổ kinh phí hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; đồng thời làm rõ việc áp dụng các nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng liên quan đến mức hỗ trợ cho các cuộc vận động và phong trào ở cơ sở.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, qua giám sát, đoàn đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chính sách an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai cũng như bảo đảm kinh phí hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội.
Đoàn cũng chia sẻ với những khó khăn của phường Điện Bàn trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi nhiều nội dung vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm, nhất là hoạt động của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội. Cạnh đó, Điện Bàn là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ, ngập úng.
Bà Nguyễn Thị Thu Lan nói thêm, qua giám sát công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai và hoạt động của MTTQ cùng các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn đánh giá địa phương đã đạt kết quả toàn diện.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đúng quy định, kịp thời cụ thể hóa các chỉ đạo của cấp trên; vai trò tham mưu của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội được phát huy hiệu quả. Cơ chế phối hợp trong ứng phó, khắc phục thiên tai được thực hiện đồng bộ, xử lý hiệu quả các tình huống khẩn cấp trên địa bàn phường Điện Bàn.

Dịp này, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng do bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đến kiểm tra, giám sát việc khắc phục hậu quả thiên tai ở khối phố Tân An, phường Điện Bàn.