Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Mặt trận Việt Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mặt trận Việt Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Mặt trận Việt Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước
Người dân ngoại thành Hà Nội đi bầu cử ngày 6/1/1946. Ảnh: tư liệu TTXVN

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm trước, Mặt trận Việt Minh không chỉ là tổ chức chủ chốt để tuyên truyền vận động, tập hợp, đoàn kết toàn dân làm nên Cách mạng Tháng Tám, mà chính là một nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của dân tộc ta.

Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Chính quyền non trẻ của nhân dân đứng trước những khó khăn ghê gớm.

Ngay từ phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách là phải có ngay một bản Hiến pháp dân chủ và tổ chức càng sớm, càng hay cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội, lập Chính phủ chính thức. Để thực hiện việc đó, Chính phủ lâm thời đã ban hành một số Sắc lệnh quy định thể thức, thời gian tiến hành Tổng tuyển cử.

Trong bối cảnh Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán, Mặt trận Việt Minh trở thành lực lượng chính trị lãnh đạo, đảm nhiệm vai trò nòng cốt và quyết định trong việc tổ chức và đảm bảo thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử.

Với nhận thức sâu sắc đây là cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, một cuộc cách mạng chưa có tiền lệ, Mặt trận Việt Minh yêu cầu các tổ chức thành viên: công nhân cứu quốc, nông dân cứu quốc, thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, phụ lão cứu quốc, văn hóa cứu quốc, Đảng dân chủ .v.v... và các cấp Mặt trận cần “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để: Tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên, về quyền công dân, quyền bầu cử Quốc hội; Vận động toàn dân, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, giới tính, dân tộc, tôn giáo đủ tiêu chuẩn đều tham gia bầu cử và ứng cử với khẩu hiệu: “Đi bầu cử là yêu nước”; Toàn dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, sẵn sàng và kịp thời đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch chống phá cuộc Tổng tuyển cử.

Sau thời gian chuẩn bị ngày 6/1/1946 nhân dân cả nước từ tiền tuyến đến hậu phương nô nức đi bầu cử. Cuộc Tổng tuyển cử diễn ra trong hoàn cảnh có sự phá hoại điên cuồng của thù trong, giặc ngoài.

Trong bối cảnh vô cùng khó khăn và phức tạp, cuộc Tổng tuyển cử đã diễn ra thực sự dân chủ, công khai và hợp pháp theo đúng tinh thần “tất cả quyền bình đẳng trong nước là của toàn thể nhân dân”.

Với 89% cử tri cả nước đi bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử bầu được 333 đại biểu với đủ mọi thành phần xã hội là một thắng lợi to lớn. Thắng lợi này đã góp phần nâng cao uy tín của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên trường Quốc tế và trở thành cuộc động viên chính trị rộng lớn và sâu sắc nhằm biểu dương tinh thần yêu nước và ý chí sắt đá của toàn dân đoàn kết quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, giữ vững nền độc lập vừa giành được.

Cuộc tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 thắng lợi có ý nghĩa to lớn. Khẳng định quyền làm chủ của nhân dân, mở ra kỷ nguyên dân chủ mới cho đất nước. Củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện tập hợp mọi lực lượng yêu nước vào Mặt trận Dân tộc thống nhất và đặt nền móng cho việc xây dựng Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên của nước ta.

Trong cuộc bầu cử này, việc nhiều đại biểu Quốc hội, nhiều Bộ trưởng Chính phủ lâm thời được Quốc dân Đại hội Tân Trào bầu ra đã tự nguyện từ chức, nhượng lại cơ cấu 70 đại biểu trong Quốc hội cho các tổ chức chưa có đại diện trong Quốc hội. Hành động cao đẹp đó không chỉ thể hiện đạo đức trong sáng mà còn chứng tỏ chính sách đại đoàn kết trước sau như một của Mặt trận Việt Minh đã có tác dụng quy tụ mọi thành phần, mọi giai cấp tham gia Mặt trận Dân tộc thống nhất.

Bằng những hoạt động cụ thể có thể khẳng định: Với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Minh không chỉ là tổ chức chủ chốt để tuyên truyền vận động, tập hợp, đoàn kết toàn dân làm nên Cách mạng Tháng Tám, mà chính là một nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của dân tộc ta.

Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam