Màu xanh ở Trường Sa

HOÀNG THU PHỐ 09/07/2023 07:31

Đặt chân đến các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), ấn tượng đầu tiên đến với chúng tôi là màu xanh của cây cối. Giữa trùng khơi sóng vỗ, khi tàu còn ở cách xa đảo An Bang, Đá Tây A, Sinh Tồn Đông… thì màu xanh nhấp nhô trên các đảo như truyền đi tín hiệu về sự bình yên của cuộc sống.

Và khi đặt chân lên đảo, giữa cái nắng khắc nghiệt, những dãy phi lao, phong ba, bàng vuông, rồi rất nhiều vườn rau xanh “mùa nào thức nấy”… cho thấy hệ thống cây xanh và các vườn rau xanh được chăm sóc rất kỹ càng. Điều thú vị, có thể gặp tại các điểm đảo nhiều loại cây vốn là cây “đặc sản”, “cây biểu tượng” gắn với vùng đất, như cây cọ, cây hoa sữa, cây dừa…

Theo thống kê, trong vòng 5 năm trở lại đây, đất liền đã ủng hộ quân và dân Trường Sa hơn 34 nghìn cây xanh các loại, chưa kể hàng trăm tấn đất, hàng chục tấn phân bón, giống cây, hàng chục vườn ươm của mô hình "Vì Trường Sa xanh" để quần đảo phát triển bền vững hơn.

Vòm xanh ở đảo Sinh Tồn Đông.
Cây cối phủ xanh đảo An Bang.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Màu xanh ở Trường Sa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO