Miền Trung bão dữ vừa qua lũ lớn đã về
Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, Quảng Nam, Quảng Ngãi mưa lớn, lượng mưa từ từ 80-220mm, khiến vùng đồng bằng ngập lụt, trong khi đó miền núi gây sạt lở đất đất, đã có người chết do lũ gây nên.
Nhiều tuyến đường tại Tp TP Tam Kỳ bị ngập nước.
Mưa lớn, nước ngập gây khó khăn phương tiện qua lại.
Sau bão, mưa lớn xối xả
Theo Đài KTTV Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã xảy ra mưa to đến rất to. Dự báo trong thời gian tới, từ Quảng Nam đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to.
Khu vực các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 80-120mm. Có nơi cao hơn như: Dung Quất: 159mm, Quảng Ngãi: 137mm, Trà Khúc: 161mm, Sơn Giang: 158mm, Châu Ổ: 220mm. Hiện vẫn tiếp tục mưa lớn diễn ra trên diện rộng, mực nước sông đang dâng cao.
Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự báo cơn bão số 12 sẽ ảnh hưởng nặng nề, nên lãnh đạo huyện đã tuyên truyền, cảnh báo người dân tuyệt đối đảm bảo tính mạng và tài sản. Trong đó có việc di chuyển các lồng bè nuôi cá, tôm vào bờ neo đậu chắc chắn. Thế nhưng địa phương có khoảng 23 bè nuôi cá bớp, tôm hùm của người dân bị sóng biển nhấn chìm, thiệt hại có thể lên tới hơn 40 tỷ đồng. Ngoài ra nhiều diện tích hành đỏ cũng bị hư hỏng do mưa gió mạnh cấp 7, cấp 8. Sự thiết hai đang được thống kê cụ thể để báo lên cấp trên.
Một số cây xanh ở TP Tam Kỳ bị ngã đổ.
Còn tại đảo Bé thuộc xã An Bình của huyện Lý Sơn đã tạm thời bị cô lập với đảo Lớn từ nhiều ngày qua. Tuy nhiên do chủ động được nguồn lương thực, thực phẩm dự trữ nên cuộc sống của trên 100 hộ dân đảo Bé vẫn ổn định. Quảng ngãi cũng đã có 1 trường hợp tử vong là ông Phạm Văn Hiệu (sinh 1964), ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ bị nước lũ cuốn trôi khi đi ngang qua suối. Huyện này bị mưa lớn gây sạt lở núi, làm 4 con trâu bị chết.
Theo nghi nhận của PV, chiều 4/11, tại thành phố Tam Kỳ trời mưa xối xả, mù mịt, dọc các tuyến đường nhiều cây xanh bị ngã đổ. Nhiều nơi bị ngập cục bộ. Còn tại huyện miền núi Nam Trà My, từ chiều 3/11 đã xảy ra tình trạng mất điện trên phạm vi toàn huyện do cây rừng ngã đổ vào hệ thống đường dây điện. Việc mất điện đã gây khó khăn cho công tác nắm tình hình, chỉ đạo phòng chống thiên tai ở huyện này. Mưa lớn tiếp tục diễn ra trên diện rộng.
Một tấm lợp mái nhà và biển thôn văn hóa bị gió giật thổi bay.
Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam đã đưa ra cảnh báo, trên địa bàn tỉnh sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài trong 4 -5 ngày tới; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Các địa phương trong tỉnh, cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp, cần chú ý an toàn hồ đập.
Công ty Điện lực Quảng Nam đang huy động lực lượng tiến hành khắc phục sự cố mất điện ở huyện Nam Trà My, vùng ven huyện Núi Thành, Thăng Bình đến trưa ngày 4/11 đã đóng điện trở lại một số nơi. Trong khi đó, công nhân cây xanh thành phố Tam Kỳ đang tiến hành dọn dẹp cây gãy đổ để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Một khu dân cư phường An Phú, TP Tam Kỳ bị ngập nước.
Các thủy điện cũng đã tiến hành xả lũ điều tiết. Sông Bung 4 xả nước về sông Vu Gia (ở huyện Đại Lộc) với lưu lượng nhiều nhất là vào sáng 4/11 với lưu lượng 1.638,89 m3/s. Đến 10h cùng ngày, lưu lượng xả về sông Vu Gia đã giảm còn 756,47m3/s; thủy điện Sông Tranh 2 xả nước về sông Thu Bồn với lưu lượng 308m3/s. Lúc 11 giờ, Thủy điện Sông Bung 4 là 766m3/s, Sông Tranh 2 là 108,8 m3/s.
Đáng lo nhất, hơn 100 hộ dân ở vùng sạt lở thuộc xã Trà Hiệp và thôn Trà Khương, xã Trà Lâm của huyện Trà. Dù đã có sự chuẩn bị chằng chống nhà cửa, nhưng với thời tiết mưa lớn liên tục như hiện tại, khiến họ không khỏi lo ngại. Chính quyền địa phương đã đi kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao ở các địa điểm nói trên. Đồng thời, cấp lều, bạt cho 49 hộ ở thôn Trà Khương để giúp người dân gia cố nhà cửa trước những trận mưa lớn. Nhưng theo ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng “Chỉ đến khi chủ đầu tư khu tái định cư sớm hoàn thành để bàn giao mặt bằng cho người dân thì bà con mới có thể yên tâm định cư ở nơi mới, thoát khỏi nỗi lo sạt lở”.
Hiện nay Quảng Nam và Quảng Ngãi đã tích cực khắc phục thiệt hại bão và tích cực phòng chống lũ lụt.