Miền Trung gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam. Đại hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa ra những quyết sách lớn, mang tầm chiến lược, tạo định hướng mạnh mẽ cho phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.
Đối với miền Trung, trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội, đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức và cán bộ lão thành đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những chủ trương đúng đắn, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới.

Ông Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, nhiệm kỳ 2021-2026 ghi dấu sự lãnh đạo quyết liệt, đồng bộ của Đảng trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, giúp đất nước nhanh chóng vượt qua khó khăn sau đại dịch. Nhiệm kỳ này cũng tạo dấu ấn quan trọng với công cuộc phục hưng văn hóa từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, việc sáp hợp tỉnh, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng các cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển các đô thị lớn.
Hướng tới Đại hội XIV, ông Bùi Văn Tiếng kỳ vọng, Đại hội mở ra kỷ nguyên phát triển mới, trong đó văn hóa trở thành “hệ điều tiết” của phát triển đất nước, các mô hình kinh tế mới được vận hành hiệu quả, đồng thời các chủ trương vì hạnh phúc nhân dân sớm đi vào cuộc sống. Ông cũng nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng là dấu ấn nổi bật, góp phần xây dựng văn hóa liêm chính và tạo động lực phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng cho biết: “Việc lần thứ tư tham dự Đại hội Đảng toàn quốc là niềm vinh dự lớn đối với tôi, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược tiêu biểu, đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh để gánh vác trọng trách”.
Bà Nguyễn Thị Thu Lan cũng tin tưởng, Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, sớm triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột, tạo đột phá trong chuyển đổi số, giáo dục, y tế, phát triển đô thị và kinh tế tư nhân; đồng thời hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, phục vụ người dân tốt hơn.
Bà Lan cũng mong Đại hội có giải pháp bền vững phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, nhất là khắc phục lũ lụt, sạt lở ở vùng xung yếu, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng cho rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự chuyển giao nhiệm kỳ, mà còn là dấu mốc mở ra vận hội phát triển mới, khởi đầu “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Các quyết sách chiến lược của Đại hội thể hiện tầm nhìn dài hạn, sự thống nhất và ý chí của toàn Đảng, toàn dân, qua đó khơi dậy niềm tin và động lực phát triển đất nước.
Theo ông Nguyễn Văn Long, mục tiêu phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà hướng tới con người, hạnh phúc bền vững, an sinh xã hội và nâng cao vị thế Việt Nam. Xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao dân trí chính là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội XIV đã đề ra, đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Cô giáo Trà Thị Thu, giáo viên điểm Trường Tăk Pổ (Trường PTDTBT Tiểu học Chu Văn An, xã Trà Tập) chia sẻ, thế hệ trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục đề ra những định hướng chiến lược đúng đắn, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững. Chị và nhiều bạn trẻ khác mong Đảng tiếp tục quan tâm đến giáo dục, chuyển đổi số, khoa học-công nghệ, khởi nghiệp và việc làm; đồng thời có chính sách phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài trẻ, khơi dậy khát vọng cống hiến để tuổi trẻ trở thành lực lượng tiên phong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ trải nghiệm của người nhiều năm trực tiếp tham gia hoạch định và chỉ đạo chính sách dân tộc, ông Ksor Phước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ cho biết, công tác dân tộc cùng các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, kiên trì triển khai liên tục, xuyên suốt từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới.
Ông Ksor Phước bày tỏ, kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các chính sách công tác dân tộc theo hướng phát huy mạnh mẽ nội lực của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo cơ chế để người dân làm chủ khoa học, kỹ thuật, nâng cao năng suất, thực sự trở thành chủ thể của quá trình phát triển.
Ông Ksor Phước tin tưởng nhiệm kỳ mới sẽ chú trọng khai thác hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo tồn bản sắc; đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong kỷ nguyên mới.